Bia ký cổ nhỏ nhất thế giới được phát hiện tại Iran

Một nhà sử học Iran vừa công bố phát hiện được cho là bia ký cổ nhỏ nhất thế giới, có niên đại khoảng 1.600 năm, từ cuối thời kỳ Sassanid.

Bia ký được tìm thấy khắc trên một vách đá ở Marvdasht, tỉnh Fars.

Tiến sĩ sử học Abolhassan Atabaki cho biết bia ký này chỉ có kích thước 4x7 cm, tương đương một bao diêm, và được khắc bằng một công cụ có đầu chỉ 0,5 mm.

Ông Atabaki nhấn mạnh đây là một kiệt tác của nghệ thuật Iran thời Sassanid, có tiềm năng trở thành biểu tượng văn hóa và thu hút du lịch.

bia ký
Bia ký cổ nhỏ nhất thế giới, với niên đại khoảng 1.600 năm, được khắc trên vách đá tại Marvdasht (Iran). - Ảnh: Tehran Times

Theo nhà sử học Najmeh Ebrahimi, văn bản gồm 9 dòng, được viết bằng chữ Pahlavi và Ba Tư Trung đại. Hai dòng đầu tiên bị che khuất bởi lớp trầm tích đá. Bà Ebrahimi nhận định văn bản này có thể được sáng tác bởi một cư dân của thành cổ Istakhr và mang nội dung tôn giáo.

Tiến sĩ Atabaki đã tiến hành nghiên cứu và dịch văn bản này, dự kiến sẽ công bố chi tiết trên các tạp chí học thuật trong thời gian tới.

Thành cổ Istakhr, nơi cư trú của các vị vua Sassanid, từng là một trung tâm chính trị quan trọng. Ngày nay, Istakhr chỉ còn là phế tích, nhưng những dấu tích còn lại cho thấy sự rực rỡ của nghệ thuật và kiến trúc Iran dưới thời Sassanid.

Bình luận