Ông cho biết, biến thể XFG chiếm 8,2% trong tổng số 43.087 ca nhiễm tích lũy được báo cáo trong tuần dịch tễ học thứ 35. Bộ Y tế đã phát hiện biến thể mới thông qua giám sát bộ gen để theo dõi sự lây lan của các biến thể.
“Dữ liệu giám sát bộ gen mới nhất cho thấy, 34% các trường hợp được báo cáo là biến thể NB.1.8.1, tiếp theo là JN.1 (18,1%), XEC (13,3%), XFG (8,2%) và các biến thể khác (21%)”, ông Dzulkefly cho biết trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X của mình vào ngày 19/9.
Ông chỉ ra rằng, số ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong tuần dịch tễ học thứ 35 đã giảm 49,5%, so với số ca mắc được báo cáo trong cùng kỳ năm 2024 là 85.297 ca.
Vào ngày 25/6, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ định biến thể XFG là "biến thể đang được theo dõi" do khả năng lây truyền cao và khả năng trốn tránh miễn dịch tăng cao.
Tiến sĩ Dzulkefly nhắc nhở người dân tiếp tục các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hoặc ở nơi đông người và tiêm vaccine, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.


