Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào năm 2022.
Theo Bloomberg và Politico, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin nhiều khả năng sẽ diễn ra trước tháng lễ Ramadan (ngày 28/2). Một phái đoàn an ninh Mỹ đã có mặt tại Saudi Arabia để chuẩn bị cho sự kiện này.
Các quan chức cấp cao trong đoàn Mỹ gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Tuy nhiên, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine, sẽ không tham dự.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Saudi Arabia là một trong những địa điểm được cân nhắc cho hội nghị thượng đỉnh. Chính quyền Riyadh cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng đăng cai.
Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ vẫn chưa công bố chính thức về cuộc gặp này.
Theo Bloomberg, các quan chức châu Âu chưa nhận được thông báo về hội nghị này. Đáng chú ý, Ukraine – bên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cuộc đàm phán Mỹ - Nga – cũng không có mặt trong danh sách khách mời.
Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Fox News rằng Kiev hoàn toàn không hay biết về kế hoạch này, và bày tỏ lo ngại về việc Mỹ có thể đưa ra các thỏa thuận "sau lưng Ukraine".
Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Nga sau gần ba năm căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine.
Theo các chuyên gia, cuộc gặp có thể tập trung vào tương lai của Ukraine, quan hệ Nga - Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng, kiểm soát vũ khí và ảnh hưởng của NATO.
Trong khi ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ tìm cách kết thúc xung đột Ukraine nếu tái đắc cử, thì Nga cũng đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng với phương Tây.
Giới quan sát nhận định nếu hai nhà lãnh đạo đạt được một thỏa thuận tạm thời, điều này có thể thay đổi cục diện chính trị thế giới, đồng thời khiến châu Âu và Ukraine rơi vào thế bị động.
Dù vậy, hiện cả Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa xác nhận chính thức về hội nghị thượng đỉnh này.



