Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố âm mưu đảo chính đã bị đẩy lùi

(VOH) - Một quả bom đã phát nổ nhằm vào trụ sở quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.

Hiện chưa rõ về con số thương vong, nhưng một người dân gần đó cho biết đã nghe thấy tiếng nổ làm rung chuyển các tòa nhà và nhìn thấy cột khói dày đặc bốc lên. Người này cũng cho biết có máy bay chiến đấu đang bay ở tầm thấp xung quanh khu vực này.

Nguồn tin từ Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, một chiếc trực thăng chở “những người đảo chính” đã bị máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ.

Một nguồn tin khác cho biết có 17 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ đảo chính tại Ankara của một nhóm binh sĩ.

Xe tăng quân đội trên đường phố Ankara - Ảnh: Reuters

Theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố âm mưu đảo chính đã bị đẩy lùi.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim cũng cho biết những người cầm đầu nhóm binh sĩ đảo chính đã bị bắt. Ông nói, dân chủ sẽ chiến thắng, những người phát động đảo chính sẽ bị trừng phạt.

Binh sĩ tham gia đảo chính bị bắt - Ảnh: Twitter

Từ Mỹ, trong một tuyên bố được đưa ra sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã đồng ý rằng: "Tất cả các đảng phái tại Thổ Nhĩ Kỳ cần phải ủng hộ chính phủ dân chủ thông qua bầu cử, kiềm chế và tránh xảy ra bạo lực hoặc đổ máu".