Bolivia: Doanh trại bị nhóm người ủng hộ cựu Tổng thống Morales đột kích

BOLIVIA - Nhóm người trung thành với Tổng thống Morales xông vào chiếm ba doanh trại quân đội Bolivia, bắt nhiều binh sĩ làm con tin.

Tổng thống Bolivia Luis Arce ngày 1/11 cho biết 3 doanh trại quân đội vừa bị những người ủng hộ cựu tổng thống Evo Morales đánh chiếm. Các nhóm vũ trang này bắt các quân nhân và gia đình họ làm con tin.

Tổng thống Arce khẳng định đây là "hành động phản quốc và xúc phạm Hiến pháp".

Tuyên bố cùng ngày của quân đội Bolivia cũng nêu "các nhóm vũ trang không chính quy" đã bắt cóc nhiều quân nhân và kiểm soát các đơn vị quân đội ở tỉnh miền trung Chapare. AFP dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết khoảng 20 binh sĩ đã bị bắt làm con tin.

Anh-7617-1730508675
Những người được cho là quân nhân Bolivia bị nhóm vũ trang ủng hộ ông Morales bắt trong video đăng trên mạng xã hội ngày 1/11 - Ảnh chụp từ video

Video đăng trên mạng xã hội trước đó cho thấy một sĩ quan, được cho là nằm trong số các quân nhân bị giữ, xác nhận một trung đoàn nước này đã bị bắt theo cách "phi bạo lực".

Giới chức không đưa ra bình luận gì để xác thực người này có phải quân nhân Bolivia hay không.

Căng thẳng bùng phát từ sau khi các điều tra viên Bolivia điều tra cáo buộc ông Morales có con với một bé gái 15 tuổi hồi năm 2016. Cựu tổng thống Bolivia từ chối ra tòa làm chứng.

Khi biết mình có thể bị bắt, ông Morales di chuyển đến ẩn náu tại Chapare, nơi cựu tổng thống được những người trồng cây coca trung thành với ông bảo vệ.

Bolivia-2206-1730508675
Cảnh sát bắn đạn hơi cay vào người biểu tình ủng hộ ông Morales tại Parotani, Bolivia ngày 1/11 - Ảnh: AP

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người trung thành với ông Morales nổ ra tuần trước. Đã có 30 cảnh sát bị thương và hơn 50 người biểu tình bị bắt trong cuộc đụng độ.  

Nhóm người ủng hộ ông Morales tại Chapare đã bao vây và đe dọa chiếm các doanh trại của quân đội và cảnh sát, yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với cựu tổng thống.

Tình hình khiến một số bên yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở Cochabamba, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi làn sóng biểu tình.

Chính quyền Tổng thống Arce tới nay vẫn chưa có động thái triển khai quân đội trên quy mô lớn để giải tỏa các con đường bị người biểu tình chiếm.

Bình luận