Brazil ‘bật đèn xanh’ cho việc khoan dầu ở khu vực nhạy cảm Amazon

Ngày 20/10, Petrobras cho biết họ đã nhận được giấy phép khoan dầu gần cửa sông Amazon. Điều này khiến các nhà hoạt động vì môi trường phẫn nộ.

Petrobras đã được cấp giấy phép khoan tại khu vực Foz de Amazonas sau 5 năm đấu tranh để được phép thăm dò khu vực này.

Cơ quan môi trường Ibama của Brazil cho biết, họ đã chấp thuận sau "một quá trình cấp phép môi trường nghiêm ngặt".

Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Quan sát Khí hậu Brazil cho biết các tổ chức xã hội dân sự sẽ kiện ra tòa để phản đối quyết định này.

brazil-211025
Vẹt đuôi dài đậu trên ngọn cây ở rừng mưa Amazon tại Brazil - Ảnh: Reuters

Kế hoạch mở rộng hoạt động thăm dò dầu mỏ tại Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tám thế giới, được Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ủng hộ. Ông khẳng định doanh thu từ dầu mỏ sẽ giúp tài trợ cho quá trình chuyển đổi khí hậu của Brazil.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cáo buộc ông có lập trường mâu thuẫn khi ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị COP30 tại thành phố Belem thuộc Amazon từ ngày 10 đến 21/11.

Suely Araujo, cựu chủ tịch của Ibama và là điều phối viên của tổ chức phi chính phủ Quan sát Khí hậu, phát biểu với AFP rằng: "Chính phủ đang phá hoại vai trò lãnh đạo mà họ đáng lẽ phải có tại COP30".

"Làm sao các nhà ngoại giao của chúng ta có thể vận động chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch... khi đất nước đang tăng cường thăm dò và sản xuất nhiên liệu hóa thạch?", bà nói.

Amazon là con sông lớn nhất Nam Mỹ. Số liệu đo đạc cho thấy lưu lượng của sông Amazon cao tới 220.000 mét khối/giây, gần như tương đương với lưu lượng của 7 con sông Dương Tử và chiếm 20% lưu lượng tổng lượng dòng chảy của các con sông trên thế giới.

Sông Amazon chảy qua 9 quốc gia (Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Brazil và French Guiana), có chiều dài khoảng 6.992km, là con sông dài nhất thế giới nếu tính theo chiều dài sông chính.

Con sông này cũng có lưu vực rộng nhất thế giới với diện tích khoảng 7 triệu km², chiếm khoảng 40% diện tích Nam Mỹ.

Bình luận