Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp kín trực tuyến vào ngày 23/04 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm thảo luận về các cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn.
Ông Andre Correa do Lago, Đại sứ Brazil và Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30), đã đến Bắc Kinh vào tuần trước để thảo luận với các quan chức Trung Quốc về các cam kết khí hậu quốc gia.
Ông Correa do Lago cho biết, việc điều chỉnh các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu không phải là mục tiêu riêng của Brazil, bởi mỗi quốc gia có quyền đặt ra lộ trình riêng. Tuy nhiên, Brazil đang tích cực thúc đẩy các nước tiến gần hơn đến mục tiêu chung này.

Ông Andre Correa do Lago, Đại sứ Brazil và Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) năm nay. - Ảnh: Reuters.
Hội nghị COP30 năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Belem nằm trong khu vực rừng Amazon vào tháng 11, đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Thỏa thuận Paris được ký kết, trong đó các quốc gia cam kết giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Tuy nhiên, các cam kết hiện tại của các quốc gia chỉ đủ để giới hạn mức tăng ở khoảng 2,6 độ C, một ngưỡng mà các nhà khoa học cảnh báo có thể khiến nhiều hệ sinh thái tự nhiên thiết yếu đối với con người sụp đổ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nước Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris, khiến việc thu hẹp khoảng cách giữa các cam kết và mục tiêu khí hậu toàn cầu trở nên khó khăn hơn.
Brazil đang phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc để khuyến khích các quốc gia nộp lại các mục tiêu NDC mới trước tháng 9, sau khi phần lớn các quốc gia đã bỏ lỡ thời hạn vào tháng 2 vừa qua.
Các nhà ngoại giao Brazil hy vọng sẽ đạt được tiến triển nếu Trung Quốc, quốc gia phát khí thải lớn nhất thế giới, cùng các nền kinh tế mới nổi và châu Âu đưa ra các cam kết mạnh mẽ hơn.
Với vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS trong năm nay, Brazil đặc biệt chú trọng vào vai trò của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu.
Tổng thống Lula da Silva dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít nhất 2 lần trước thời hạn tháng 9, bao gồm tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sẽ tổ chức tại Brazil vào tháng 6 sắp tới.
Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ nâng mục tiêu, khi nền kinh tế nước này đang chững lại do tác động từ cuộc chiến thương mại khốc liệt với Mỹ.