Theo thông báo từ JBS, hai nhà máy sẽ sản xuất thịt bò, thịt heo và gia cầm, chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Brazil. Sản phẩm sẽ được cung cấp cho thị trường Việt Nam và các nước khác trong khu vực.
Thỏa thuận này đã được chính thức ký kết vào ngày 29/3 thông qua biên bản ghi nhớ với chính phủ Việt Nam, JBS cho biết.

Nhân viên làm việc tại dây chuyền chế biến thịt bò khô tại một nhà máy của JBS S.A ở Santana de Parnaiba, Brazil. - Ảnh: Reuters.
Thỏa thuận được thiết lập trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới Việt Nam, trong đó hai bên đã công bố việc mở cửa thị trường Việt Nam đối với thịt nhập khẩu từ Brazil.
JBS là một trong những doanh nghiệp tham gia đoàn công tác tháp tùng Tổng thống Brazil, cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp Brazil đối với thị trường Việt Nam.
Ông Renato Costa, Tổng Giám đốc Công ty Friboi thuộc Tập đoàn JBS S.A Brazil, cho biết, việc xây dựng hai nhà máy mới tại Việt Nam không chỉ nhằm mở rộng sản xuất mà còn hướng đến mục tiêu tạo giá trị cho nền kinh tế địa phương, cung cấp việc làm tay nghề cao và góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho toàn khu vực Đông Nam Á.
Công ty Friboi hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường thịt bò tại Brazil.
Theo kế hoạch do JBS công bố, nhà máy đầu tiên sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, bao gồm một trung tâm logistics với kho lưu trữ lớn, đảm nhiệm các hoạt động sơ chế, cắt và đóng gói sản phẩm.
Nhà máy thứ hai dự kiến sẽ được xây dựng tại miền Nam Việt Nam, sau 2 năm kể từ khi cơ sở đầu tiên đi vào hoạt động. Nhà máy này sẽ có cơ sở hạ tầng tương tự, bao gồm trung tâm logistics và khu chế biến thực phẩm, giúp JBS mở rộng chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong khu vực tốt hơn.