Chính sách này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ‘đóng một lỗ hổng thương mại’ trong tuần này vốn được sử dụng để vận chuyển các gói hàng giá trị thấp miễn thuế từ Trung Quốc.
Chính quyền tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc - có hiệu lực vào ngày 4/2 - và có động thái nhằm đóng lỗ hổng "de minimis" cho phép các nhà nhập khẩu và người mua sắm ở Mỹ tránh phải trả thuế đối với các gói hàng có giá trị dưới 800USD.

USPS cho biết, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến dòng thư và 'hàng hóa' từ Trung Quốc và Hồng Kông. USPS không bình luận ngay về việc liệu điều này có liên quan đến thay đổi của ông Trump về việc chấm dứt các chuyến hàng de minimis từ Trung Quốc và các quốc gia khác hay không.
Nhà bán lẻ thời trang nhanh Shein và cửa hàng trực tuyến Temu, cả hai đều bán các sản phẩm từ đồ chơi đến điện thoại thông minh, đã phát triển nhanh chóng ở Mỹ một phần nhờ vào miễn trừ de minimis.
Trong báo cáo tháng 6/2023, Ủy ban Quốc hội Mỹ về Trung Quốc cho biết, hai công ty này có thể chiếm hơn 30% tổng số bưu kiện được vận chuyển đến Mỹ mỗi ngày theo điều khoản de minimis.
Theo báo cáo, gần một nửa số kiện hàng được vận chuyển theo hình thức de minimis đều đến từ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Trump áp dụng mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh rằng, họ chưa làm đủ để ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp vào Mỹ, đặc biệt là fentanyl.