Ngày 2/4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan nhấn mạnh Bắc Kinh luôn chỉ đạo các công ty Trung Quốc ở nước ngoài tuân thủ luật pháp sở tại và đóng góp cho xã hội.
Tuyên bố đưa ra cùng với lời chia buồn gửi đến những nạn nhân thương vong trong vụ động đất ngày 28/3 vừa qua tại Myanmar.
Bài đăng trên Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ghi: “Vào ngày 28/3, một tòa nhà đang xây dựng có sự tham gia của một công ty Trung Quốc đã bị sập do động đất, khiến nhiều người thương vong. Chúng tôi một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thương vong”.
Cơ quan ngoại giao này cũng cho biết đã cử nhóm chuyên gia cứu hộ động đất và tình nguyện viên đến Thái Lan để hỗ trợ.

Về cuộc điều tra vụ một tòa nhà bị sập trong động đất, Đại sứ quán Trung Quốc cũng kêu gọi các công ty Trung Quốc nghiêm túc hợp tác với giới chức Thái Lan trong quá trình điều tra vụ việc.
Sau trận động đất ở Myanmar, Thái Lan cũng chịu các cơn chấn động mạnh, một công trình tòa nhà 30 tầng ở Bangkok đang thi công đã bị sập khi xảy ra rung chấn. Đây là công trình lớn duy nhất đang thi công bị sập. Chính quyền Thái Lan cho biết sẽ mở cuộc điều tra các công ty xây dựng có liên quan.
Công trình nằm ở khu vực gần chợ Chatuchak nổi tiếng ở Bangkok, ó sự tham gia của Tập đoàn Kỹ thuật đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan), chi nhánh của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC), một trong những nhà thầu xây dựng và kỹ thuật lớn nhất thế giới.
Bangkok Post đưa tin, giới chức đang điều tra về số cổ phần của Công ty CREC, mà theo luật Thái Lan phải có ít nhất 51% cổ phần thuộc về người Thái. Cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét liệu vật liệu xây dựng mà công ty này sử dụng có tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp và chất lượng công trình hay không. Các công trình khác của CREC cũng nằm trong diện bị điều tra.
Trong ngày 24, nhà thầu xây dựng công trình trên, liên danh ITD-CREC tuyên bố vật liệu xây dựng đã được kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy đáp ứng các tiêu chuẩn, được chứng nhận bởi một ủy ban phê chuẩn vật liệu trước khi được vận chuyển đến công trường. Họ cũng khẳng định việc mua sắm và xây dựng đã đáp ứng các yêu cầu trong điều khoản về dự án, luật pháp có liên quan và các tiêu chuẩn kỹ thuật.