Campuchia khánh thành một trong nhà máy sản xuất đường lớn nhất Châu Á

(VOH)- Ngày 19/04/2016, Thủ tướng Campuchia Hen Sen đã dự buổi lễ khánh thành nhà máy sản xuất mía đường tại ấp Por Teap, xã Maluprey, huyện Chhep, tỉnh Preh Vihia.

Nhà máy trong quá trình xây dựng

Đây được coi là một trong nhà máy sản xuất mía đường lớn nhất Châu Á. Tới thời điểm hiện nay, trung bình một ngày nhà máy tiêu thụ khoảng 20.000 tấn mía cây và cho ra lò khoảng 1.000 tấn đường sản phẩm.

Điều đặc biệt, do công suất nhà máy quá lớn, nguyên liệu đầu vào không đủ nên trong một năm nhà máy chỉ hoạt động từ 90 – 100 ngày. Những ngày nghỉ, nhà máy cho công nhân bảo dưỡng máy móc.