Tối 13/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực biên giới, trên nền tảng các điều khoản của Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur được ký cuối tháng 10.
Thông tin được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ sau cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo nhằm rà soát tiến độ triển khai các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
Theo ông Anwar, Malaysia tiếp tục giữ lập trường khuyến khích tình hữu nghị và duy trì lệnh ngừng bắn, sẵn sàng đóng vai trò nước tạo điều kiện để hỗ trợ các bước hòa giải tiếp theo.
Hai lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đánh giá cao vai trò của Malaysia không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN mà còn là láng giềng có cam kết vì ổn định khu vực. Kuala Lumpur bày tỏ kỳ vọng Phnom Penh và Bangkok tiếp tục thể hiện thiện chí và quyết tâm chính trị để khôi phục trật tự an ninh dọc biên giới, hướng tới hòa bình bền vững, bảo đảm an toàn cho người dân.
Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur được ký ngày 26/10 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra khuôn khổ “chấm dứt thù địch, thúc đẩy láng giềng tốt đẹp”.
Trọng tâm của thỏa thuận là các cơ chế giảm leo thang: xây dựng kế hoạch hành động ban đầu để di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt khỏi khu vực nhạy cảm; trao trả binh sĩ; phối hợp rà phá bom mìn và trấn áp mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động ở vùng giáp ranh.
Ngày 10/11, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan tuyên bố đình chỉ các thỏa thuận với Campuchia sau vụ nổ mìn dọc biên giới sự cố được cho là làm bốn binh sĩ Thái Lan bị thương trong khi tuần tra tại tỉnh Sisaket, với loại mìn PMN-2. Phía Campuchia ngày 11/11 bày tỏ lấy làm tiếc, khẳng định vật nổ là di tích xung đột quá khứ, đồng thời cho biết đầu mối tiền tuyến hai bên đã liên lạc và tình hình “ổn định”.
Bộ Ngoại giao Campuchia trong tuyên bố đêm 10/11 bác bỏ cáo buộc “cài mìn mới”, nhấn mạnh phần lớn bãi mìn dọc biên giới hệ quả của gần ba thập kỷ nội chiến chưa được rà phá do địa hình hiểm trở và tình trạng chưa phân định một số khu vực.
Trong bối cảnh đó, việc Campuchia và Thái Lan tái khẳng định cam kết hòa bình với Malaysia làm nhà điều phối được xem là tín hiệu giữ mạch đàm phán, ngăn nguy cơ vòng xoáy trả đũa sau các sự cố đơn lẻ.
Thông điệp nhất quán từ ba bên là giữ kênh đối thoại mở, tiếp tục triển khai các điều khoản của Hiệp định Kuala Lumpur nhất là rà phá bom mìn, thiết lập cơ chế liên lạc đường biên và quản trị rủi ro sự cố theo thời gian thực.



