Canada phủ nhận vụ bắt giám đốc Huawei mang động cơ chính trị

(VOH) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ của ông không tham gia vào vụ bắt giữ bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc).

Bà Meng Wanzhou là con gái của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei và là giám đốc tài chính của tập đoàn này, đã bị bắt tại sân bay Vancouver, Canada theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Phía Trung Quốc đã yêu cầu làm rõ lý do bắt giam và đề nghị thả người ngay lập tức, cho rằng vụ việc đã vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền. 

Đại diện tập đoàn Huawei cũng khẳng định "luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành ở nơi doanh nghiệp hoạt động, đồng thời không ghi nhận bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của bà Meng."

Vụ bắt giữ bà Meng Wanzhou xảy ra trong thời điểm nhạy cảm giữa quan hệ Mỹ - Trung. Bà Meng bị bắt tại Canada vào ngày 1/12, cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn tối với nhau ở Buenos Aires, Argentina, khi tới dự hội nghị thượng đỉnh G20. Sau cuộc gặp, hai bên thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại trong 90 ngày.

Canada phủ nhận vụ bắt giám đốc Huawei mang động cơ chính trị

Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, bà Meng Wanzhou, đang có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ (Ảnh: Huawei)

Thủ tướng Canada Trudeau cho hay chính quyền của ông đã được thông báo trước vài ngày về kế hoạch bắt giữ bà Meng Wanzhou, người đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ. Ông cũng khẳng định việc bắt giữ xảy ra hoàn toàn độc lập và không mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, ông Trudeau từ chối cung cấp thông tin chi tiết và cho rằng nữ giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei sẽ ra tòa trong ngày 7/12.

Trước đó, một số báo cáo phân tích việc bắt giữ bà Meng có thể liên quan đến một cuộc điều tra của Mỹ về vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp lên Iran cách đây ít lâu.

Hiện tại, cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton từ chối bình luận về vấn đề này. Thay vào đó, ông cho biết ông có "mối quan tâm to lớn" về hoạt động kinh doanh của các công ty Trung Quốc và cho rằng các hoạt động này có khả năng sẽ là "vũ khí" cho chính phủ Trung Quốc.

 

Huawei arrest: Justin Trudeau denies political motivation

(BBC) - Canadian Prime Minister Justin Trudeau says his government had no involvement in the arrest of a top executive from Chinese telecoms giant Huawei.

Meng Wanzhou, Huawei's chief financial officer and the daughter of its founder, was detained at Vancouver airport on a US extradition request.

China has demanded her release, calling the arrest a human rights violation.

The charges have not been made public. Huawei said it was "not aware of any wrongdoing by Ms Meng".

She faces a bail hearing on Friday.

The arrest comes at a sensitive time for US-China relations. The nations are locked in a trade war that has seen both impose duties on billions of dollars of one another's goods.

Ms Meng was detained on Saturday, the same day US President Donald Trump and China's President Xi Jinping met at the G20 summit in Argentina and later reached a temporary truce in their trade battle.

But the arrest has angered China and threatens to inflame tensions with the US.

Earlier reports suggested that Ms Meng's arrest could be related to a US investigation into a possible violation of sanctions against Iran.

US National Security Adviser John Bolton declined to comment on this when questioned by journalists.

Instead he said that - generally speaking - he had "enormous concerns" over Chinese firms' business practices and their possible operations as "arms" of the government.