Rạng sáng 11/3, một vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại trung tâm TP Toronto đã xảy ra, khiến cảnh sát Canada truy tìm hai nghi phạm. Đài CBC cho biết lực lượng chức năng coi đây là "sự cố an ninh quốc gia", song hiện chưa ghi nhận mối đe dọa đối với an toàn công cộng.
Theo Sở Cảnh sát Toronto và Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), sự việc diễn ra vào khoảng 4 giờ 29 phút ngày 11/3 (giờ địa phương), trước tòa nhà lãnh sự quán Mỹ gần giao lộ Queen Street West và University Avenue. Phó cảnh sát trưởng Frank Barredo cho hay một chiếc xe di chuyển về hướng Nam trên đại lộ University đã dừng lại trước tòa nhà.
Hai người đàn ông bước xuống, dùng súng ngắn bắn nhiều phát vào lãnh sự quán rồi nhanh chóng quay lại xe, rời khỏi hiện trường theo hướng Nam. Cảnh sát có mặt hơn một giờ sau đó và phát hiện nhiều vỏ đạn cùng các dấu vết hư hại ở cửa trước và mặt ngoài công trình.
Ông Frank Barredo cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có người bên trong lãnh sự quán nhưng không ai bị thương. Theo ông, tòa nhà được gia cố an ninh vững chắc nên nhiều khả năng những người ở trong thậm chí không nghe thấy tiếng súng. Sự việc chỉ được phát hiện khi một nhân chứng báo cho lực lượng tuần tra trong khu vực.
Tại họp báo cùng ngày 11/3, Chỉ huy cấp cao Chris Leather của RCMP cho biết cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát Toronto và các lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Đại Toronto để điều tra. Một đoạn đường trên đại lộ University gần lãnh sự quán đã bị phong tỏa và chưa xác định thời điểm khôi phục lưu thông. Nhà chức trách kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan.
Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Israel ở Toronto, Ottawa và Montreal nhằm phòng ngừa rủi ro. RCMP cũng đã liên hệ với các đối tác Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Khi được hỏi về khả năng vụ việc liên quan đến căng thẳng leo thang ở Trung Đông, ông Chris Leather nói chưa thể kết luận.
Sau vụ nổ súng, các lãnh đạo Canada đã lên án hành vi này. Thủ tướng Mark Carney gọi đây là "hành vi bạo lực đáng lên án và là nỗ lực đe dọa", đồng thời cho biết ông cảm thấy "nhẹ nhõm" vì không có thương vong và khẳng định các cơ quan liên bang sẽ hỗ trợ tối đa cho quá trình điều tra.
Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cũng cho hay phía Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Toronto và giới chức Canada. Ông viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra của họ. Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bị đe dọa".
Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối trước Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto.

