Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các tân sĩ quan của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở căn cứ Bahad 1, sa mạc Negev ngày 19/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel đã chuẩn bị cho mọi tình huống liên quan đến Iran, đồng thời đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào Tehran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: THE JERUSALEM POST
“Nếu giới lãnh đạo Iran tấn công Israel, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
Theo trang tin Ynet, nhà lãnh đạo Israel cho biết nước này đã điều chỉnh học thuyết an ninh, chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động tấn công.
Ông nhắc lại việc Israel từng điều tiêm kích tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran hồi tháng 6 năm ngoái như một minh chứng cho cách tiếp cận mới.
Ông Netanyahu cũng đề cập đến các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran, cho biết đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về những nguyên tắc Israel cho rằng cần định hướng cho tiến trình đàm phán.
Theo lập trường của Tel Aviv, Tehran phải từ bỏ toàn bộ kho dự trữ uranium đã làm giàu, phá dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng làm giàu uranium, đồng thời thu hẹp chương trình tên lửa – chỉ duy trì các loại có tầm bắn không quá 300 km – và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực.
Báo The Times of Israel cho biết từ tháng 1, IDF đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi ông Trump cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu đàm phán với Iran thất bại.
Công tác chuẩn bị tập trung vào củng cố hệ thống phòng không, hoàn thiện kế hoạch tác chiến, tăng cường năng lực tình báo và nâng mức sẵn sàng của Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa.
Trong khi đó, Đài CBS News dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng tiến hành tấn công Iran vào ngày 21/2, song chưa có quyết định chính thức được công bố.
Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Tehran không tham gia đàm phán nhằm đạt được một “thỏa thuận công bằng”, theo đó Iran phải từ bỏ hoàn toàn mọi kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phía Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không có ý định chế tạo bom nguyên tử.
Ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), do Oman làm trung gian.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các bên đã đạt được một số hiểu biết chung, có thể làm nền tảng cho dự thảo thỏa thuận tương lai.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhận định đàm phán có tiến triển ở một số khía cạnh, nhưng vẫn tồn tại những bất đồng cốt lõi.
Những tuyên bố cứng rắn từ cả Israel và Mỹ cho thấy căng thẳng tiếp tục bao trùm khu vực Trung Đông, trong khi triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vẫn còn bỏ ngỏ.




