Ngày 1/12, Bộ Nội vụ Anh thông báo cảnh sát nước này sắp được trao quyền yêu cầu người nhập cư trái phép cởi áo khoác và cho kiểm tra ở vùng miệng tại các cảng biển nhằm tìm điện thoại, SIM hoặc thiết bị điện tử nhỏ.
Đây là động thái mà chính phủ cho rằng sẽ giúp thu thập thông tin tình báo về hành trình của nhóm người này. Dự luật dự kiến sẽ nhận được phê chuẩn trong vài ngày tới.
Theo Bộ Nội vụ Anh, quyền hạn mới sẽ hỗ trợ quá trình điều tra nhằm triệt phá các băng nhóm buôn người bị nghi ngờ đưa người vượt Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ - hình thức vượt biên đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay.
Các đường dây này được cho là thường sử dụng danh bạ điện thoại và mạng xã hội để tuyển mộ người vượt biên từ Pháp.
Chính phủ Công đảng ở Anh đang có lập trường cứng rắn hơn với vấn đề nhập cư, đặc biệt là nhập cư trái phép, trong bối cảnh đảng Cải cách theo đường lối dân túy ngày càng thu hút sự ủng hộ nhờ chiến dịch chống nhập cư.
Trước đây, cảnh sát chỉ có thể khám xét điện thoại sau khi người nhập cư bị bắt giữ. Việc mở rộng quyền hạn được cho là sẽ giúp thu thập thông tin nhanh hơn.
Quy định mới cũng vấp phải làn sóng chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền, cho rằng một số chính sách cứng rắn của chính phủ là “tàn nhẫn”, xâm phạm quyền riêng tư hay kích động phân biệt chủng tộc.
Các khảo sát cho thấy vấn đề nhập cư đã vượt qua kinh tế, trở thành ưu tiên số một của cử tri Anh. Các tháng vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trước các khách sạn đang dùng để tạm trú người xin tị nạn bằng ngân sách công.
