Theo Bangkok Post, vụ việc xảy ra gần Ban Nong Ya Kaeo giữa mốc biên giới 42 và 43 ở Khok Sung, Sa Kaeo - nơi chính quyền Thái Lan trước đó đã lắp đặt hàng rào thép gai để phân định và bảo vệ lãnh thổ.
Hàng rào thép gai được cho là đã bị hư hại và bị người dân Campuchia gỡ bỏ một phần vào ngày 16/9, khiến các quan chức Thái Lan chính thức lên tiếng phản đối.
Thiếu tướng cảnh sát Thaworn Dulayawit, chỉ huy cảnh sát tỉnh Sa Kaeo, ngày 17/9 đã ra lệnh huy động cảnh sát chống bạo động phối hợp với cảnh sát địa phương tại đồn cảnh sát Khok Sung để duy trì trật tự.
Chiến dịch này cũng nhằm mục đích bắt giữ những người lẻn vào lãnh thổ Thái Lan.
Trước đó, Thống đốc Sa Kaeo Prinya Phothisat đã đệ trình các văn bản phản đối chính thức lên Thống đốc Banteay Meanchey Oum Reatrey tại trạm kiểm soát nhập cư Poipet, lên án hành vi vi phạm chủ quyền của Thái Lan.
Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 17/9, cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán khoảng 200 thường dân Campuchia. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi có thêm nhiều người từ phía Campuchia được huy động và được cho là đã tấn công lực lượng an ninh Thái Lan.
Reuters đưa tin, ít nhất 23 người Campuchia bị thương, theo chính quyền Campuchia. Quân đội Thái Lan cho biết, một số người đã ném gậy gộc, đá và bắn ná cao su vào quân nhân Thái Lan, gây ra thương tích chưa được xác định.
Các quan chức Thái Lan cho biết, mọi hành động được thực hiện đều tuân thủ theo các giao thức quốc tế và có thể giải thích đầy đủ cho các tổ chức toàn cầu.
Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề song phương chưa được giải quyết, không có mục chương trình nghị sự mới nào được bổ sung.


