CEO hàng đầu của Mỹ cảnh báo: Thuế quan mới sẽ gây tổn hại nặng cho nền kinh tế Mỹ

MỸ - Business Roundtable, một nhóm gồm các CEO hàng đầu của Mỹ, cảnh báo rằng, mức thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump có thể phản tác dụng đối với nền kinh tế Mỹ.

“Thuế quan phổ quát từ 10-50% có nguy cơ gây ra thiệt hại lớn cho các nhà sản xuất, công nhân, gia đình và nhà xuất khẩu của Mỹ”, CEO Joshua Bolten của Business Roundtable cho biết trong một tuyên bố.

“Thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên khi thuế quan được áp dụng lâu hơn và có thể trở nên trầm trọng hơn do các biện pháp trả đũa” – ông khẳng định.

ap-thue-030425-6
Joshua Bolten, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Business Roundtable - Ảnh: Getty Images

Ông Bolten, cựu chánh văn phòng của Tổng thống George W. Bush cho biết, Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp ủng hộ mục tiêu của Trump là "bảo đảm các thỏa thuận thương mại tốt hơn và công bằng hơn", bao gồm cả việc giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ.

Nhóm CEO thúc giục chính quyền và các đối tác thương mại hàng đầu "nhanh chóng" đạt được các thỏa thuận thương mại nhằm "xóa bỏ các mức thuế quan này".

Ông Bolten cho biết: “Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, chúng tôi đặc biệt khuyến khích chính quyền thực hiện các miễn trừ hợp lý bổ sung và đưa ra một quy trình loại trừ minh bạch, có thể dự đoán được”.

Các thành viên của Hội đồng bàn tròn doanh nghiệp bao gồm hơn 200 CEO của các công ty hàng đầu Mỹ và ban giám đốc bao gồm CEO Mary Barra của GM, CEO Tim Cook của Apple và CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase.

Việc áp thuế của Mỹ giống như ‘đánh bạc’ trên ‘bàn poker toàn cầu’

Rana Foroohar, nhà phân tích kinh tế toàn cầu của CNN, cho biết: "Ông ấy (Tổng thống Donald Trump) đang sử dụng thị trường tiêu dùng Mỹ như một con bài khổng lồ trên bàn chơi poker toàn cầu của nền kinh tế".

"Đây là một trò chơi có rủi ro cao", bà nói với CNN và nói thêm rằng, nó sẽ làm ‘rung chuyển thị trường’.

Foroohar cho biết, động thái này sẽ giúp tổng thống giành được sự ủng hộ từ những người lao động trong ngành ô tô tại quê nhà - nhưng lại gây bất lợi cho các đồng minh.

Bà dự đoán rằng, châu Âu sẽ đáp trả bằng một "phản ứng mạnh mẽ", trong khi phản ứng ở các thị trường đang phát triển có thể khác nhau, tùy thuộc vào mức độ họ phụ thuộc vào Mỹ về an ninh kinh tế.

Nhà phân tích cũng phân biệt thuế quan của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên với nhiệm kỳ hiện tại. Trước đây các loại thuế này chỉ nhắm mục tiêu, chủ yếu tập trung vào Trung Quốc nhưng giờ đây “điều này rất khác biệt”.

"Tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là thời điểm quyết định nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy. Tôi hy vọng nó không đẩy Mỹ và thế giới vào suy thoái", bà nói thêm.

Bình luận