Chất độc giết chết ông Kim Jong-nam là vũ khí hủy diệt

(VOH) - Chất hóa học sử dụng trong vụ cái chết của ông Kim Jong-nam vừa được xác định là chất Vx, cảnh sát Malaysia cho biết hôm 24/2.

Ảnh ông Kim Jong-nam (Nguồn: Daily mail)

Theo The Guardian, Vx là một chất có độc tố cao sử dụng cho chiến tranh hóa học và được Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phát hiện này được đưa ra sau khi phân tích sơ bộ bệnh phẩm lấy từ khuôn mặt và đôi mắt của nạn nhân.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ cho biết, VX là chất độc mạnh nhất trong tất cả các chất độc thần kinh - còn được gọi là ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate - và nó chỉ được sử dụng trong chiến tranh hóa học.

Cảnh sát Malaysia nói rằng các dấu vết của Vx được xác định trong báo cáo phòng thí nghiệm ban đầu được tiến hành để phân tích pháp y bằng chứng tìm thấy tại hiện trường vụ án.