Châu Âu tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng mới

Nhiều khu vực tại châu Âu chuẩn bị đối phó với một đợt nắng nóng mới, trong đó Pháp, Italy và Tây Ban Nha là những nước chịu tác động mạnh.

Hơn 1/2 dân số châu Âu phải đối mặt với nhiệt độ trên 30 độ C trong ngày 12/8, trong đó khoảng 92 triệu người phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C, khi một đợt nắng nóng mới tiếp tục bao trùm nhiều khu vực của châu lục.

Tây Âu và Nam Âu được dự báo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó Pháp, Italy và Tây Ban Nha là những nước chịu tác động mạnh.

Tại Tây Ban Nha, cảnh báo nắng nóng được ban bố trên phần lớn lãnh thổ, với nhiệt độ dự kiến vượt 35 độ C từ Tây Bắc đến Đông Nam.

Một số khu vực của Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự, trong khi thời tiết tại Đông Bắc và các vùng núi dễ chịu hơn.

nang-nong-phap-13082026
Trời nắng nóng gay gắt tại Paris, Pháp - Ảnh: THX/TTXVN

Nắng nóng cũng lan sang khu vực Balkan, đặc biệt là Hy Lạp và vùng ven biển Adriatic. Tình trạng nhiệt độ cao kéo dài đang làm trầm trọng thêm hạn hán, gây sức ép đối với hệ thống năng lượng, ảnh hưởng đến mùa màng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Tại Anh, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục được duy trì tại nhiều khu vực, trong đó có Scotland.

Châu Âu hiện là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới, trong khi mùa Hè năm nay tiếp tục chứng kiến các đợt nắng nóng liên tiếp, tình trạng khô hạn và cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Monique Barbut cho biết các đợt nắng nóng kéo dài trong những tháng gần đây có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại từ 10 - 15 tỷ euro; đồng thời cảnh báo nắng nóng vẫn chưa kết thúc nên mức thiệt hại thực tế có thể còn thay đổi trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo ngành môi trường Pháp, đợt thiên tai năm nay khốc liệt hơn nhiều so với năm 2022, thời điểm Pháp chỉ mất khoảng 5,6 tỷ Euro. Nắng nóng gay gắt kéo dài đang biến thành những trận cháy rừng thiêu rụi tài nguyên và tác động mạnh vào sản xuất nông nghiệp cũng như nền kinh tế.

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Pháp mà đang bao trùm toàn châu Âu. Điều này đặt ra yêu cầu đối với Pháp và các nước châu Âu phải tăng cường đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.