Châu Âu triển khai hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh điện tử mới

Từ ngày 12/10, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng Hệ thống Xuất nhập cảnh (EES) tại các cửa khẩu ngoài khối, điện tử hóa việc ghi nhận dữ liệu của công dân ngoài EU khi ra vào khu vực Schengen.

Theo quy định mới, người dân không thuộc EU sẽ được yêu cầu quét hộ chiếu, lấy dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt ngay tại cửa khẩu khi nhập cảnh lần đầu.

Hệ thống tự động này sẽ thay thế hình thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống, hướng tới ngăn chặn gian lận danh tính, phát hiện người lưu trú quá hạn và hạn chế nhập cư bất hợp pháp.

Ủy viên phụ trách Nội vụ và Di cư của EU, ông Magnus Brunner, cho biết: “EES là xương sống kỹ thuật số của khuôn khổ chung mới về di cư và tị nạn của châu Âu.”

Trong 6 tháng đầu triển khai, các quốc gia thành viên sẽ từng bước áp dụng hệ thống mới để người dân, doanh nghiệp và cơ quan chức năng có thời gian thích nghi. Khi đi vào vận hành đầy đủ vào ngày 10/4/2026, việc đóng dấu hộ chiếu sẽ được thay bằng hồ sơ điện tử.

Hệ thống EES áp dụng tại toàn bộ khu vực Schengen - gồm hầu hết các nước EU, trừ Ireland và Cyprus, và các nước không thuộc EU như Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Sau khi hoàn tất đăng ký lần đầu, những chuyến đi tiếp theo chỉ cần xác thực khuôn mặt.

4ALPNS4TKBOVPMHBLDG6FOM574
Các máy quét của hệ thống EES đặt tại sân bay Adolfo Suarez Madrid-Barajas ở Madrid, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS
DJPW3OA6OVN7RMXXTRBVVQWHKA
Một người dân ngoài khối EU đang tiến hành các bước thu thập dữ liệu cá nhân khi nhập cảnh lần đầu vào khu vực Schengen tại cửa khẩu Bajakovo ở Croatia - Ảnh: REUTERS

Riêng đối với du khách là người Anh, quy trình EES sẽ được thực hiện ngay trước khi rời khỏi lãnh thổ, đối với hành khách sử dụng cảng Dover, đường hầm Eurotunnel ở Folkestone và ga Eurostar tại London St Pancras.

Cụ thể, từ ngày 12/10, chỉ các phương tiện chở hàng và xe khách qua Dover và Eurotunnel phải thực hiện kiểm tra EES. Đến tháng 11, hệ thống sẽ mở rộng sang xe cá nhân tại Dover và hoàn tất tại Eurotunnel vào cuối năm 2025.

Riêng tuyến Eurostar sẽ bắt đầu áp dụng dần từ ngày 13/10, trước hết với nhóm hành khách doanh nhân.

Bộ trưởng An ninh Biên giới và Tị nạn của Anh, Alex Norris, nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu đây là thay đổi đáng kể với du khách Anh, vì vậy chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ.”

Ông cũng khẳng định mục tiêu chung của Anh và EU là bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh công dân và ngăn chặn di cư bất hợp pháp thông qua các biện pháp hiện đại hóa quản lý xuất nhập cảnh.

Bình luận