Châu Âu và WHO bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc dùng Tylenol gây tự kỷ

Các cơ quan y tế hàng đầu thế giới và châu Âu đồng loạt bác bỏ phát biểu gây tranh cãi của ông Donald Trump, khẳng định paracetamol (Tylenol) an toàn cho phụ nữ mang thai, không liên quan đến tự kỷ.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/9, Tổng thống Trump đã khuyên phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng acetaminophen (Tylenol), cho rằng loại thuốc này có thể khiến trẻ mắc bệnh tự kỷ.

Ông cũng đặt nghi vấn về lịch tiêm chủng tiêu chuẩn cho trẻ em và gợi ý loại bỏ nhôm khỏi vaccine, mặc dù thành phần này đã được chứng minh là an toàn.

Những tuyên bố này nhanh chóng gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng y tế quốc tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Phát ngôn viên Tarik Jasarevic nhấn mạnh rằng bằng chứng về mối liên hệ giữa việc dùng paracetamol khi mang thai và tự kỷ mà ông Trump đưa ra là "không nhất quán". Ông khẳng định vắc-xin không gây ra tự kỷ và đã cứu sống hàng triệu người.

Cơ quan Y tế Anh (MHRA): Bác sĩ Alison Cave, Trưởng bộ phận an toàn của MHRA, khẳng định dứt khoát: "Không có bằng chứng nào cho thấy việc dùng paracetamol trong thai kỳ gây tự kỷ ở trẻ".

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA): Ông Steffen Thirstrup, Giám đốc y tế của EMA, cũng đồng tình, cho biết cơ quan này đã đánh giá nghiêm ngặt các dữ liệu khoa học và "không tìm thấy bằng chứng rằng paracetamol gây tự kỷ".

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting bày tỏ quan điểm thẳng thắn: "Tôi tin vào bác sĩ hơn ông Trump. Không có bằng chứng nào cho thấy phụ nữ mang thai dùng paracetamol gây ra tự kỷ cho con họ.

Tôi khuyên công chúng nên nghe lời khuyên của bác sĩ, nhà khoa học và Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) thay vì các chính trị gia".

Các bác sĩ cũng giải thích rằng sự gia tăng tỉ lệ chẩn đoán tự kỷ trong những năm gần đây là do định nghĩa về tự kỷ được mở rộng và nhận thức của phụ huynh được nâng cao, không liên quan đến vắc-xin hay việc sử dụng thuốc giảm đau ở phụ nữ mang thai.

Bình luận