Cháy rừng lớn nhất lịch sử Bỉ lan sang Đức

Vụ cháy rừng lịch sử tại khu bảo tồn High Fens ở miền Đông Bỉ đã thiêu rụi khoảng 3.000ha và lan sang Đức, buộc Bỉ kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU để đề nghị hỗ trợ.

Tính đến ngày 16-8, đám cháy bùng phát từ ngày 14-8 tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens đã thiêu rụi khoảng 3.000ha, chính thức trở thành vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử Bỉ khi vượt qua kỷ lục 1.400ha của năm 2011. Do nắng nóng và khô hạn kéo dài, các vùng than bùn, rừng thông và thảm thực vật tại đây bén lửa nhanh chóng, khiến diện tích cháy tăng gấp đôi chỉ trong 24 giờ. Khoảng 600 người tại Bỉ phải sơ tán, trong khi ngọn lửa lan sang hướng Đông khiến chính quyền thị trấn Monschau (Đức) cũng phải yêu cầu người dân rời đi vì khói bụi.

Trước tình hình quá tải, Bỉ đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU). Khối EU đã bố trí sẵn 777 lính cứu hỏa từ 14 quốc gia cùng 22 máy bay và 5 trực thăng để tham gia dập lửa trên không.

Cùng thời điểm, cháy rừng do nắng nóng và hạn hán tiếp tục càn quét nhiều nước châu Âu. Tại Hy Lạp, đám cháy ở đảo Salamina khiến hai người thiệt mạng và hơn 500 người phải sơ tán. Ở Tây Ban Nha, Pháp đã cử 100 lính cứu hỏa sang hỗ trợ ứng phó đám cháy đe dọa tu viện 1.000 năm tuổi. Ủy ban châu Âu cảnh báo cháy rừng hiện đã trở thành mối đe dọa xuyên biên giới chứ không còn là nguy cơ theo mùa hay tập trung riêng ở Địa Trung Hải.

THẾ GIỚI1 (1)