Tại phiên điều trần ngày 29/4, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết đã chi khoảng 25 tỉ USD cho chiến dịch quân sự, chủ yếu phục vụ đạn dược và bảo trì trang thiết bị. Tuy nhiên, các nghị sĩ và chuyên gia cho rằng con số này chỉ phản ánh phần nổi của chi phí thực tế.
Nhà kinh tế Linda Bilmes cho rằng tổng chi phí của cuộc chiến có thể chạm 1.000 tỉ USD. Theo bà, các khoản tốn kém không chỉ nằm ở hoạt động quân sự trước mắt mà còn bao gồm nghĩa vụ dài hạn như chăm sóc cựu binh và tái bổ sung kho vũ khí.
Thực tế, giá dầu tăng vọt và gián đoạn tại eo biển Hormuz đang gây sức ép lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa căn cứ quân sự và tiêu hao vũ khí hiện đại cũng liên tục đội lên.
Giới phân tích nhận định, tác động kinh tế của cuộc chiến sẽ còn kéo dài nhiều năm, vượt xa những con số chi tiêu ngắn hạn hiện được công bố.
Tại phiên điều trần, Lầu Năm Góc thông báo đã giải ngân khoản hỗ trợ 400 triệu USD dành cho Ukraine, sau khi thượng nghị sĩ Mitch McConnell công khai chỉ trích việc chậm trễ trong cấp vốn. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoản tiền hiện chưa được ràng buộc trong các hợp đồng cụ thể.
