Một nghiên cứu, được công bố vào cuối tháng 5 trên tạp chí South American Earth Sciences, đã mô phỏng các biến số có thể gây mất ổn định sông băng, như hiện tượng các hồ băng đột ngột bị cạn kiệt, dòng chảy bùn đá, lở tuyết, sạt lở đất hoặc hiện tượng các sông băng di chuyển đột ngột với tốc độ bất thường.
Ông Felipe Ugalde, nhà địa chất tại Đại học Chile, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết, nghiên cứu xác định rằng khoảng 10 sông băng ở Chile có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều yếu tố mất ổn định này.
Ông Felipe Ugalde, nhà địa chất tại Đại học Chile. - Ảnh: HTV.
Theo đó, một số sông băng có nguy cơ cao xảy ra lở băng, một số có vách dốc treo nguy hiểm, và một số khác có thể bị ảnh hưởng do sự suy giảm mực nước tại các sông băng. Một số sông băng khác lại đối mặt với nguy cơ từ hoạt động phun trào núi lửa, đặc biệt tại các khu vực gần các trung tâm núi lửa đang hoạt động.
Theo ông Ugalde, ba sông băng có nguy cơ cao nhất nằm gần trung tâm phun trào chính của núi lửa San José, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các dòng lahar. Lahar là hiện tượng dòng bùn núi lửa, thường là hỗn hợp giữa nước, tro bụi và đá vụn, xảy ra khi núi lửa hoạt động.
Ông cho biết thêm, hiện tượng các sông băng trên toàn cầu đã thu hẹp đáng kể do nhiệt độ tăng, khiến các sông băng mất dần khối lượng và trở nên kém ổn định hơn theo thời gian. Khi nhiệt độ tăng cao, nước mưa hoặc tuyết tan nhanh thấm xuống đáy sông băng và hoạt động như một chất bôi trơn, khiến sông băng di chuyển nhanh hơn và cuối cùng là tách rời.
Ông Ugalde nhận định, đây là hệ quả của sự mất cân bằng mà các sông băng đang trải qua do nhiệt độ không khí trung bình ngày càng tăng, ngay cả tại các khu vực núi cao.


