Thủ tướng Belarus, ông Roman Golovchenko đã ký văn bản từ chức theo yêu cầu của Hiến pháp nước này, trong khi Tổng thống đắc cử Aleksandr Lukashenko chỉ thị cho chính phủ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Quyết định này diễn ra chỉ một tuần sau khi cuộc bầu cử tổng thống Belarus kết thúc vào ngày 26/1.
Theo kết quả chính thức từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã giành chiến thắng với 86,82% số phiếu bầu, chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thứ 7 kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1994.

Ông Lukashenko tiếp tục duy trì sự lãnh đạo lâu dài và mạnh mẽ, dù cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh nhiều lo ngại về tính minh bạch và tự do của quá trình bầu cử.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, ông Igor Karpenko, khẳng định cơ quan này không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ người dân hoặc các quan sát viên quốc tế liên quan đến vi phạm bầu cử có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Ngay sau chiến thắng, Tổng thống Lukashenko đã lên kế hoạch cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Vladimir Putin.
Đây được xem là một bước đi tiếp nối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Belarus và Nga, trong bối cảnh quốc tế quan tâm đến sự ổn định chính trị và kinh tế của khu vực.
Việc chính phủ Belarus từ chức và mở đường cho một chính phủ mới là một bước quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực sau bầu cử.
Tuy nhiên, những diễn biến sau bầu cử vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là về các vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền tại Belarus.