Chính phủ Mỹ bên bờ vực đóng cửa: Trump họp khẩn với Quốc hội

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức cuộc gặp quan trọng với bốn lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội tại Nhà Trắng trong bối cảnh thời hạn ngân sách 30/9 đang đến gần.

Tham dự có Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ), cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa).

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump hủy bỏ lịch thảo luận với phía Dân chủ ngày 25/9 với lý do các yêu cầu của họ là “thiếu nghiêm túc và lố bịch.”

Tình thế hiện nay được đánh giá là vô cùng căng thẳng khi đến nay, Quốc hội chưa thông qua bất kỳ trong số 12 dự luật chi tiêu cần thiết cho tài khóa 2026.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết chi tiêu tạm thời kéo dài 7 tuần. Để được Thượng viện phê chuẩn, phe Cộng hòa cần ít nhất 7 phiếu ủng hộ từ đảng Dân chủ. Phía Dân chủ khẳng định họ chỉ chấp nhận nếu dự luật bao gồm gia hạn trợ cấp y tế hết hạn cuối năm nhằm bảo vệ hơn 20 triệu người Mỹ khỏi nguy cơ chi phí bảo hiểm tăng cao.

quoc-hoi-my-2609
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C - Ảnh: THX

Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ngày 28/9, khi được hỏi liệu chính phủ có khả năng phải đóng cửa hay không, ông Trump thẳng thắn: “Rất có thể.” Nếu không đạt được thỏa thuận trước nửa đêm 30/9, hàng loạt dịch vụ công sẽ bị đình chỉ.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã gửi thông báo đến các cơ quan liên bang, yêu cầu chuẩn bị sẵn kế hoạch cắt giảm nhân sự. Một cuộc đóng cửa chính phủ có thể khiến hàng trăm ngàn công chức tạm thời mất việc, làm gia tăng bất ổn sau đợt sa thải quy mô lớn do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiến hành hồi đầu năm với sự tham gia điều hành của tỷ phú Elon Musk.

donald-trump (2)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng - Ảnh: THX

Chính quyền Trump quy trách nhiệm cho phe Dân chủ khi đưa vấn đề y tế vào dự luật chi tiêu. Ngược lại, Thượng viện do Dân chủ nắm đa số đã bác bỏ đề xuất của Cộng hòa về một dự luật tạm thời kéo dài đến 21/11, làm gia tăng nguy cơ chính phủ “tê liệt.”

Theo giới phân tích, một cuộc đóng cửa kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường tài chính Mỹ. Các cơ quan quản lý then chốt như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hay Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) có thể chỉ duy trì nhân sự tối thiểu, làm đình trệ việc xem xét hồ sơ, giám sát thị trường và công bố dữ liệu.

Đặc biệt, các báo cáo kinh tế quan trọng như dữ liệu việc làm và lạm phát có thể bị đình trệ, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải điều hành “trong mù mờ.”

Bình luận