Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách tạm thời, giúp các cơ quan liên bang có kinh phí hoạt động đến ngày 11/12, tạm đẩy lùi nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Ngày 1/9, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời cho năm tài khóa 2027 với tỷ lệ áp đảo 370-48. Dự luật cấp kinh phí cho các cơ quan liên bang hoạt động từ ngày 1/10 đến hết ngày 11/12 và hiện chỉ còn chờ Tổng thống Donald Trump ký để có hiệu lực. Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật này hôm 8/8.

Một góc Tòa nhà Quốc hội Mỹ được chụp hồi tháng 1 - Ảnh AP
Một góc Tòa nhà Quốc hội Mỹ được chụp hồi tháng 1 - Ảnh: AP

Năm tài khóa mới của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10. Nếu Quốc hội không hoàn tất việc phê duyệt ngân sách trước thời hạn, nhiều cơ quan liên bang sẽ thiếu kinh phí và phải tạm ngừng hoạt động.

Trong những năm gần đây, nguy cơ chính phủ đóng cửa thường trở thành công cụ để Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa gây sức ép, buộc đối phương nhượng bộ trong các cuộc thương lượng ngân sách. Do bất đồng kéo dài, Quốc hội Mỹ nhiều lần phải sử dụng các gói ngân sách tạm thời thay cho ngân sách chính thức.

Đáng chú ý, trong hơn một năm rưỡi nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần tổng cộng 161 ngày do bất đồng ngân sách.

Lần này, khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, cả hai đảng đều không muốn kịch bản đóng cửa tái diễn. Đây được xem là lý do góp phần tạo nên tỷ lệ ủng hộ hiếm thấy tại Hạ viện, trong bối cảnh chính trường Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc.