Đây được xem là thông điệp trực tiếp gửi đến nhóm người Myanmar có nguy cơ bị chấm dứt tình trạng TPS (tình trạng được bảo vệ tạm thời) tại Mỹ.
Ông Min Aung Hlaing cho biết chính quyền đã chuẩn bị phương án đón khoảng 4.000 người theo thông báo của Bộ An ninh nội địa Mỹ. Việc chuẩn bị này bao gồm tiếp nhận, hỗ trợ thủ tục và tạo điều kiện để những người hồi hương sớm ổn định cuộc sống tại quê nhà. Ông nhấn mạnh mọi công dân muốn trở về sẽ được “tiếp nhận đầy đủ”.
Thống tướng Min Aung Hlaing cũng khẳng định những người hồi hương có tên trong danh sách cử tri sẽ “được bảo đảm quyền bỏ phiếu”. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh Myanmar chuẩn bị cho cuộc bầu cử được ấn định tổ chức từ ngày 28/12/2025. Theo tuyên bố, quyền tham gia bầu cử là một phần trong cam kết bảo đảm sự tham gia hòa bình của công dân vào các tiến trình dân chủ trong nước.
Ông nhấn mạnh chính quyền “sẵn sàng chào đón mọi công dân Myanmar ở nước ngoài – dù rời đi vì bất đồng chính trị hay bất kỳ lý do nào khác – trở về quê hương và tham gia một cách hòa bình vào các tiến trình dân chủ của đất nước”. Các phát biểu này cho thấy chính quyền quân sự muốn gửi đi thông điệp về sự cởi mở, trong bối cảnh đang đối mặt áp lực quốc tế và nội chiến kéo dài.
Trước đó, Chính phủ Mỹ thông báo những người Myanmar đang cư trú tại Mỹ theo diện TPS hiện đã có thể “trở về an toàn”, viện dẫn “những cải thiện về quản trị và ổn định” tại Myanmar, cùng với những chuẩn bị cho một cuộc bầu cử “tự do và công bằng” mà chính quyền quân sự tuyên bố.
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 24/11 nói: “Tình hình ở Myanmar đã được cải thiện đủ để người dân Myanmar có thể an toàn trở về nhà”. Tuyên bố này đồng thời đánh dấu việc TPS sẽ bị đình chỉ từ ngày 26/1/2026, khiến khoảng 4.000 người đối diện nguy cơ phải hồi hương.
Chế độ TPS vốn được Mỹ áp dụng đối với công dân đến từ các quốc gia đang chịu chiến tranh, thảm họa hoặc khủng hoảng nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, chính sách này đã giúp người Myanmar tránh nguy cơ bị trục xuất và được làm việc hợp pháp tại Mỹ. Việc kết thúc TPS đồng nghĩa hàng nghìn người sẽ phải tính toán lại tương lai của mình.
Theo The Irrawaddy, chính quyền quân sự Myanmar nhanh chóng tận dụng diễn biến này, coi quyết định của Mỹ là dấu hiệu Washington đang công nhận nỗ lực chuẩn bị bầu cử vào cuối tháng 12. Việc này cũng được giới quan sát nhìn nhận như một động thái củng cố tính chính danh mà chính quyền quân sự đang tìm kiếm.
Thông điệp “mở cửa đón công dân hồi hương” được xem như bước đi mang tính đối ngoại và đối nội, vừa nhằm giữ ổn định lực lượng lao động, vừa tạo hình ảnh về tiến trình chính trị đang được triển khai theo lộ trình mà chính quyền quân sự công bố.

