Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Biden chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2025, với mục tiêu duy trì sự hỗ trợ đối với Kiev.
Một quan chức Mỹ cho biết gói vũ khí mới sẽ bao gồm các loại vũ khí chống tăng, mìn mặt đất, thiết bị bay không người lái, tên lửa Stinger và đạn dược cho hệ thống pháo HIMARS. Các loại vũ khí này nhằm giúp Ukraine ngăn chặn sự tiến công của quân đội Nga.
Ngoài ra, trước đó, Reuters đã đưa tin rằng Mỹ cũng đang chuẩn bị một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình JASSM với tầm bắn lên đến 300 km.
Quyết định này dự kiến sẽ được công bố trong tháng 11, nhưng các nguồn tin cho biết việc cung cấp tên lửa JASSM vẫn đang chờ đợi các thủ tục kỹ thuật, và Ukraine có thể phải đợi vài tháng nữa để nhận được loại vũ khí này.
Giới chức Mỹ cho rằng việc cung cấp tên lửa JASSM sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến lược của cuộc xung đột, khi một phần lãnh thổ Nga sẽ nằm trong tầm bắn của các tên lửa này.
Theo cuộc thăm dò mới nhất của CBS/YouGov được công bố vào ngày 25/11, xã hội Mỹ tỏ ra chia rẽ về việc có nên tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, với đa số phản đối.
Trong khi 49% số người được hỏi cho biết nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine thì 51% phản đối.
Cuộc khảo sát được thực hiện ngay sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, diễn biến làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ sẽ cắt giảm sự hỗ trợ quan trọng của nước này cho Ukraine.


