Chính quyền Trump cắt giảm ngân sách liên bang cho phòng chống bạo lực súng đạn

Chính quyền tổng thống Donald Trump đã cắt giảm hơn một nửa tổng số tiền tài trợ liên bang cho các chương trình phòng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ.

Cụ thể, chính quyền của ông Trump đã cắt giảm 158 triệu đô la tiền tài trợ vốn được chuyển cho các nhóm ở các thành phố như New York, Los Angeles, Chicago, Washington, DC và Baltimore.

Trong số 145 khoản tài trợ can thiệp bạo lực cộng đồng (CVI) với tổng giá trị hơn 300 triệu đô la được trao thông qua Bộ Tư pháp Mỹ, 69 khoản tài trợ đã bị chấm dứt đột ngột vào tháng 4, theo dữ liệu của chính phủ được Reuters phân tích.

bao-luc-sung-dan-290725
Một chiếc xe buýt thuộc chương trình phòng chống bạo lực súng đạn Think Outside Da Block đậu bên ngoài văn phòng của tổ chức này tại Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 25/7/2025 - Ảnh: Reuters

Một quan chức Bộ Tư pháp nói với Reuters, rằng các khoản tài trợ cho chương trình phòng chống bạo lực súng đạn đã bị loại bỏ vì chúng "không còn đáp ứng được mục tiêu của chương trình hoặc ưu tiên của cơ quan".

Vị quan chức này cho biết, hàng nghìn khoản tài trợ của Chương trình Văn phòng Tư pháp đang được xem xét và đánh giá về mức độ hỗ trợ của chúng cho hoạt động thực thi pháp luật và chống tội phạm bạo lực.

Phần lớn các khoản tài trợ của CVI ban đầu được tài trợ thông qua Đạo luật Cộng đồng An toàn Lưỡng đảng năm 2022 và là một phần trong nỗ lực của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn chặn sự gia tăng bạo lực súng đạn ở Mỹ, bao gồm việc thành lập Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn đầu tiên của Nhà Trắng.

Trước khi có nguồn tài trợ từ thời Biden, hầu hết các chương trình phòng chống bạo lực súng đạn đều được tài trợ ở cấp tiểu bang.

Các khoản tài trợ đã hỗ trợ nhiều chương trình CVI nhằm ngăn chặn các vụ xả súng như đào tạo các nhóm tiếp cận cộng đồng để giảm leo thang và hòa giải xung đột, nhân viên xã hội để kết nối mọi người với các dịch vụ và việc làm, và các chương trình tại bệnh viện dành cho nạn nhân bạo lực súng đạn.

Thống kê cho thấy, số ca tử vong do bạo lực súng đạn ở Mỹ đã tăng hơn 50% từ năm 2015 lên mức đỉnh điểm trong thời kỳ đại dịch là 21.383 ca vào năm 2021.

Kể từ đó, các vụ xả súng chết người đã giảm dần, xuống còn 16.725 vụ vào năm 2024. Tính đến tháng 5/2025, số ca tử vong đã giảm 866 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận