USAID là cơ quan nhân đạo chính của Washington phân phối hàng tỷ đô la viện trợ ra nước ngoài.
"Vào ngày 7 tháng 2 năm 2025, lúc 11g59 tối (giờ địa phương), tất cả nhân viên được USAID tuyển dụng trực tiếp sẽ được cho nghỉ hành chính trên toàn cầu", theo thông báo trên trang web của USAID, trang web này đã ngừng hoạt động kể từ cuối tuần.
Một số nhân sự "chịu trách nhiệm về các chức năng quan trọng, lãnh đạo cốt lõi và các chương trình được chỉ định đặc biệt" đã được miễn trừ khỏi đợt di chuyển này.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (CRS), lực lượng lao động của USAID có tổng cộng hơn 10.000 người, trong đó khoảng hai phần ba số nhân viên đó phục vụ ở nước ngoài. Cơ quan này có hơn 60 phái bộ quốc gia và khu vực.
Đối với nhân viên USAID ở nước ngoài, Washington đang chuẩn bị một kế hoạch phối hợp với Bộ Ngoại giao, sắp xếp cho các nhân viên này về Mỹ trong vòng 30 ngày, thông báo cho biết.
Thông báo cũng nói thêm rằng, ban lãnh đạo USAID sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ dựa trên khó khăn cá nhân hoặc lo ngại về khả năng di chuyển và an toàn.
Cuộc cải tổ gây sốc, có nguy cơ đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn nhân viên và gia đình họ, diễn ra khi Tổng thống Donald Trump thực hiện động thái sáp nhập USAID với Bộ Ngoại giao và giải thể cơ quan này như một thực thể độc lập.
Hàng trăm chương trình viện trợ của USAID trên toàn cầu đã dừng lại sau khi ông Trump ra lệnh đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài của Mỹ vào ngày 20/1. Ông giao nhiệm vụ cho tỷ phú Elon Musk thu hẹp quy mô của cơ quan này.
Trong năm tài chính 2023, Mỹ đã giải ngân 72 tỷ đô la viện trợ trên toàn thế giới cho mọi thứ, từ sức khỏe phụ nữ ở các khu vực xung đột đến tiếp cận nước sạch, điều trị HIV/AIDS, an ninh năng lượng và công tác chống tham nhũng.
Mỹ đã cung cấp 42% tổng số viện trợ nhân đạo được Liên Hợp Quốc theo dõi vào năm 2024.
Khoản tài trợ này, chiếm chưa đến 1% tổng ngân sách của Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm xây dựng các liên minh trên toàn thế giới, củng cố ngoại giao và chống lại ảnh hưởng của các đối thủ như Trung Quốc và Nga ở các nước đang phát triển.