Chính quyền Trump dự định tái phân bổ gần 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài

Kế hoạch phân bổ này được xem là nỗ lực phức tạp nhất từ trước đến nay của Mỹ nhằm định nghĩa lại vai trò của viện trợ nước ngoài sau khi giải thể USAID.

Theo The Washington Post ngày 24/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong động thái thách thức mới nhất đối với thẩm quyền chi tiêu liên bang của Quốc hội, đang dự định chuyển gần 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài sang các ưu tiên phục vụ trực tiếp chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

dong-usd-2509
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kế hoạch này được Bộ Ngoại giao Mỹ trình bày trong một tài liệu gửi Quốc hội, dài hơn 10 trang, giải thích cách phân bổ tổng cộng 1,8 tỷ USD vào các sáng kiến ở nước ngoài. Trong đó có việc chống lại “các chế độ Marxist, chống Mỹ” tại Mỹ Latinh, cùng các khoản đầu tư tại Greenland và Ukraine. Các ưu tiên được mô tả khá mơ hồ, nhưng thể hiện rõ ý định tái định hình chính sách viện trợ của Washington dưới thời Trump.

Đây được đánh giá là nỗ lực phức tạp nhất từ trước đến nay của chính quyền nhằm định nghĩa lại vai trò của viện trợ nước ngoài, sau khi giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trong năm nay. Kế hoạch này cũng đánh dấu sự rời bỏ quan điểm truyền thống lâu đời của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ rằng Mỹ hưởng lợi khi hỗ trợ các quốc gia khác thông qua viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy dân chủ và y tế toàn cầu.

Thay vào đó, chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi cách tiếp cận hẹp hơn và mang tính “giao dịch”, coi viện trợ là công cụ để đạt được lợi ích trong các thỏa thuận song phương, thay vì hỗ trợ vô điều kiện. Điều này phản ánh sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Trump, đặt lợi ích trực tiếp và ngắn hạn lên trên vai trò lãnh đạo toàn cầu truyền thống.

Bình luận