Chính quyền Trump kháng cáo lệnh chặn thuế quan

MỸ - Ngày 28/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức đệ đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ, sau khi sắc lệnh thuế quan nhập khẩu bị đình chỉ.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Thương mại quốc tế tại Manhattan ra phán quyết chặn việc thi hành sắc lệnh thuế “Ngày Giải phóng” chính sách thương mại gây tranh cãi của Tổng thống Trump nhằm áp thuế toàn diện lên hàng hóa từ các nước có thặng dư thương mại với Mỹ.

Trong hồ sơ kháng cáo, chính quyền Trump nhấn mạnh việc sẽ theo đuổi đến cùng quyền ban hành chính sách thuế nhằm “bảo vệ nền kinh tế quốc gia”.

Tòa án cho rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền hiến định, vì theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có quyền điều tiết thương mại với nước ngoài. Các quyền khẩn cấp của tổng thống không thể làm vô hiệu hóa vai trò đó.

trumpgetty-crop-1746694924177
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Sắc lệnh bị chặn bao gồm: Thuế 30% đối với hàng hóa Trung Quốc, thuế 25% với một số mặt hàng từ Mexico và Canada và thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu.

Các mức thuế 25% áp dụng đối với ô tô, linh kiện ô tô, thép và nhôm theo Điều 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại vẫn được giữ nguyên vì nằm ngoài phạm vi của sắc lệnh này.

Trước sức ép từ cộng đồng doanh nghiệp và các quốc gia đối tác, ông Trump tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày kể từ đầu tháng 4 để tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại. Nhưng phán quyết của tòa án ngày 28/5 đã chính thức ngăn chặn toàn bộ sắc lệnh thuế đang gây tranh cãi.

Phản ứng trước quyết định của tòa, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố gay gắt: “Các thẩm phán không được bầu không thể quyết định cách ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia”. Ông cáo buộc các khoản thâm hụt thương mại đã “làm suy yếu cơ sở công nghiệp quốc phòng” và “bỏ lại người lao động phía sau”.

Chính quyền Trump khẳng định sẽ sử dụng mọi quyền lực hành pháp để đảo ngược tình hình và “khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ”.

Bình luận