Chính trường Hàn Quốc bước vào cơn lốc mới | Lãnh đạo đảng đối lập từ chức

HÀN QUỐC - Ngày 9/4, chính trường Hàn Quốc chứng kiến bước ngoặt quan trọng khi ông Lee Jae Myung, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) – đảng đối lập lớn nhất nước này tuyên bố từ chức nhằm mở đường tranh cử tổng thống.

Phát biểu trong cuộc họp của hội đồng tối cao đảng, ông Lee Jae Myung cảm ơn vì đã có cơ hội dẫn dắt DP trong 3 năm và chia sẻ ông tin rằng “một chương mới” trong sự nghiệp sắp bắt đầu. Dù chưa chính thức công bố, tuyên bố này gần như xác nhận ông sẽ gia nhập cuộc đua vào Nhà Xanh.

Là gương mặt chính trị quen thuộc, ông Lee Jae Myung từng suýt chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 trước ông Yoon Suk Yeol, với cách biệt sít sao.

Trong thời gian làm Chủ tịch DP, ông giúp đảng này củng cố vị thế, giành được nhiều chiến thắng chiến lược.

Dù từng đối mặt với cáo buộc pháp lý liên quan đến một dự án phát triển đất tại Seongnam, phán quyết trắng án gần đây từ tòa phúc thẩm đã mở đường hợp pháp để ông tham gia tranh cử.

chu-tich-dang-doi-lap-han-quoc
Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập của Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: Yonhap

Việc ông Lee từ chức diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, kết thúc nhiệm kỳ của ông này sau bê bối liên quan đến kế hoạch thiết lập thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Bối cảnh này khiến cuộc bầu cử sắp tới trở nên đặc biệt quan trọng, khi đất nước cần một gương mặt mới để xốc lại niềm tin và ổn định tình hình.

Ngay sau ông Lee, hàng loạt gương mặt chính trị khác cũng nhập cuộc. Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon được xác nhận sẽ chính thức tuyên bố tranh cử vào ngày 13/4, tại một địa điểm mang tính biểu tượng cho các chính sách xã hội mà ông theo đuổi.

Thị trưởng Oh Se Hoon là một trong những chính trị gia kỳ cựu, giữ chức thị trưởng thủ đô trong 4 nhiệm kỳ và được đánh giá là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua lần này.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Seoul như Phó Thị trưởng Kim Byung Min và ba nhân vật chủ chốt khác cũng đồng loạt từ chức, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông Kim được dự đoán sẽ là người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của ông Oh.

Cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon Soo - một biểu tượng phong trào lao động những năm 1970-1980 cũng tuyên bố tham gia tranh cử với khẩu hiệu cải cách triệt để đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), phục hồi kinh tế và đẩy mạnh liên minh với Mỹ.

Ông cam kết phát triển năng lượng hạt nhân, tàu ngầm nguyên tử và đàm phán lại các thỏa thuận quốc phòng với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông Trump tái đắc cử.

Thống đốc tỉnh Gyeonggi Kim Dong Yeon, cũng là cựu Bộ trưởng Tài chính, vừa tuyên bố tranh cử từ sân bay Incheon, trước chuyến công tác đến Mỹ để thúc đẩy ngành ôtô Hàn Quốc. Là thành viên của đảng Dân chủ, ông trở thành ứng viên thứ hai của DP, sau ông Lee Jae Myung.

Ông Kim Dong Yeon đưa ra cam kết sẽ không chạy theo chính sách dân túy, đồng thời đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm xuống 3 năm để đồng bộ hóa với các cuộc bầu cử khác, nhằm tăng hiệu quả quản trị quốc gia.

Bình luận