Mặc dù không thể lật đổ bà von der Leyen, các động thái liên tiếp từ phe cực hữu và cánh tả vẫn tạo ra cản trở nhất định trong quá trình thông qua luật của Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vượt qua thành công các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được đề xuất bởi phe cực hữu và phe cánh tả trong Nghị viện châu Âu (EP).
Cuộc bỏ phiếu đầu tiên ghi nhận 378/720 nghị sỹ EP bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm đối với bà von der Leyen và êkíp của bà.
Cuộc bỏ phiếu thứ hai có 383 phiếu bác bỏ kiến nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên bà von der Leyen đối mặt với động thái này. Hồi tháng 7, bà cũng đã vượt qua một kiến nghị tương tự, mặc dù với tỷ lệ ủng hộ thấp hơn (360 nghị sỹ bác bỏ kiến nghị).
Lần bà được bầu lại vào tháng 7/2024, có tới 401 nghị sỹ EP phản đối kiến nghị bất tín nhiệm đối với bà.
Theo quy định, một kiến nghị bất tín nhiệm chỉ có hiệu lực khi có 2/3 nghị sỹ EP bỏ phiếu ủng hộ động thái này. Với số phiếu bác bỏ cao như hiện tại, giới quan sát nhận định gần như không có khả năng bà von der Leyen mất vị trí lãnh đạo EC.
Tuy nhiên, kết quả các cuộc bỏ phiếu, đặc biệt khi được đề xuất liên tục, cho thấy rõ ràng các động thái này vẫn gây cản trở nhất định tại EP.
EP là cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc thông qua các luật của Liên minh châu Âu (EU), và những chia rẽ chính trị liên tục có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành trơn tru của cơ quan lập pháp này./.
