Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/9 cho biết, dù XFG đang trở thành chủng virus thống trị trên toàn thế giới và số ca nhiễm đang gia tăng, không có bằng chứng nào cho thấy các triệu chứng của nó nghiêm trọng hơn các chủng khác.
Tiến sĩ Yongyot Thammavudhi, Tổng giám đốc Sở Y tế xác nhận, Thái Lan ghi nhận trường hợp XFG đầu tiên vào tháng 4 và đến ngày 24/9 đã có 33 ca mắc, với 23 trường hợp tại thủ đô Bangkok.
"Hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau họng, sổ mũi và đau đầu. Không ai phải nhập viện", Tiến sĩ Yongyot nhấn mạnh.
Ông cho biết thêm, trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến ngày 24/9, Bộ đã xem xét 608 trường hợp Covid-19. XFG chỉ chiếm 5,4% trong tổng số các chủng được tìm thấy trong giai đoạn này, cho thấy nó vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại Thái Lan.
Mặc dù chủng XFG chưa gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, Tiến sĩ Yongyot khuyến cáo công chúng không nên chủ quan. "Mọi người nên luôn tự bảo vệ mình bằng cách rửa tay thường xuyên và tránh những nơi đông người", ông nói.
Ông cũng lưu ý: "Nếu bạn có các triệu chứng bất thường bao gồm sốt, ho hoặc khó thở, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp".
Về bối cảnh dịch tễ chung, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan trước đó đã báo cáo rằng, tính đến ngày 14/7 năm nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 589.352 trường hợp mắc Covid-19 và 239 trường hợp tử vong.


