Tiến sĩ Vincent Lyne, cựu chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực của Đại học Tasmania, Australia, thông báo tuần này rằng ông đã phát hiện "một điểm ảnh màu vàng" trong dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển Ấn Độ Dương.
Ông cho rằng đây có thể là dấu hiệu của xác máy bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích từ năm 2014.
Theo ông Lyne, điểm dị thường nằm tại vĩ độ 33°02' Nam, kinh độ 100°27' Đông, trong một miệng hố ở rìa phía đông của Broken Ridge, một dãy núi ngầm hiểm trở dưới đáy đại dương.
Phát hiện này dựa trên dữ liệu từ bản đồ độ sâu đáy biển toàn cầu (GEBCO).
"Ẩn sâu dưới lòng biển, nơi dãy Broken Ridge giao với vùng đứt gãy địa chất Diamantina, có một điểm ảnh sáng rực. Nó nằm ở độ sâu 5.750 mét nhưng vẫn cực kỳ rõ nét, vì vậy rất có thể đây là vị trí của xác máy bay MH370.
Dù dữ liệu sonar và vệ tinh chưa hoàn toàn đồng nhất, nhưng chúng ta không thể bỏ qua manh mối này", ông Lyne nhận định.
Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, mất tích vào sáng 8/3/2014 mà không để lại dấu vết. Đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.
Liên quan đến cuộc tìm kiếm, Bộ Giao thông Malaysia hôm 19/3 đã cấp phép cho công ty Ocean Infinity nối lại hoạt động tìm kiếm MH370, sau khi doanh nghiệp này tuyên bố đã có được manh mối mới.
Ocean Infinity, có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), cam kết sẽ chỉ nhận thù lao nếu tìm thấy xác máy bay. Khu vực tìm kiếm lần này dự kiến bao phủ diện tích 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương.