Cologne sơ tán hàng ngàn người khi phát hiện bom từ Thế chiến thứ II

ĐỨC - Thành phố Cologne tiến hành đợt sơ tán lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ II, khi phát hiện 3 quả bom chưa nổ cách đây khoảng 80 năm.

Khoảng 20.000 người dân đã được yêu cầu rời khỏi nhà và cơ sở kinh doanh, trong đó có khách sạn, viện dưỡng lão và một bệnh viện. Ba cây cầu bắc qua sông Rhine đã bị phong tỏa, giao thông đường sắt đã phải tạm dừng hoặc chuyển hướng.

Nhiều trường học, trường mẫu giáo, viện bảo tàng, mạng lưới tàu điện và cả trụ sở dàn nhạc giao hưởng của thành phố đều phải tạm ngừng hoạt động sau khi toàn bộ khu phố cổ được đặt trong tình trạng phong tỏa.

cau Rhine

Ba cây cầu bắc qua sông Rhine đã bị phong tỏa. - Ảnh: Getty Images.

Đài truyền hình RTL cho biết, họ đã phải chuyển các bản tin sang ghi hình tại các studio ở Berlin, do tòa nhà của họ tại Cologne nằm trong khu vực sơ tán có bán kính khoảng 1.000 mét. Nhiều chương trình phát sóng trực tiếp cũng phải chuyển sang ghi hình trước.

Ba quả bom sẽ được tháo gỡ vào sáng ngày 04/06. Đây là những quả bom do Mỹ sản xuất, gồm 2 quả nặng 1.000 kg và 1 quả nặng 500 kg, được phát hiện ngày 02/06 tại bờ phải sông Rhine, trong quá trình thi công gần xưởng đóng tàu Deutz. Cả ba quả đều có ngòi nổ va chạm, được thiết kế để phát nổ khi tiếp xúc với bề mặt cứng.

Lực lượng tình nguyện viên, cảnh sát và các cơ quan chức năng địa phương sẽ tiến hành kiểm tra từng nhà và thu thập thông tin từ người dân về hàng xóm của họ trước khi bắt đầu tháo gỡ bom.

Cảnh sát địa phương cho biết, họ có quyền sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu người dân không tự nguyện rời đi. Chính quyền địa phương đã lập đường dây nóng và trang web để cung cấp hướng dẫn cho người dân.

Chính quyền thành phố Cologne cho biết, các lều trại và cơ sở hỗ trợ khác như nhà thi đấu thể thao và nhà thờ nằm ngoài khu vực sơ tán đã được mở cửa để cung cấp thực phẩm, nước uống và hỗ trợ cần thiết cho người dân.

Dù Thế chiến thứ II đã kết thúc cách đây 80 năm, việc phát hiện bom chưa nổ vẫn không phải là chuyện hiếm tại Cologne – một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Đức trong cuộc chiến. Thành phố này hứng chịu 262 đợt không kích từ lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF), khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác thời điểm 3 quả bom vừa phát hiện được thả xuống thành phố.

Bình luận