Đăng nhập

Colombia chấp thuận trả chi phí hồi hương cho công dân bị Mỹ trục xuất

00:00
01:43
01:43
VOH - Colombia tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận và chịu chi phí hồi hương công dân bị Mỹ trục xuất, nhằm đảm bảo họ trở về nước an toàn và “đường hoàng”.

Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết đã đề xuất với Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên Mỹ Latin của Tổng thống Donald Trump, về việc chủ động tiếp quản quá trình hồi hương. Phần lớn công dân Colombia sẽ được đưa về nước bằng đường không, một số trường hợp có thể di chuyển bằng đường biển. Hoạt động này sẽ do chính phủ Colombia tổ chức theo chỉ thị của Tổng thống Gustavo Petro.

Động thái này diễn ra sau căng thẳng giữa hai nước về vấn đề trục xuất di cư. Tổng thống Trump từng tuyên bố áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Colombia vì nước này từ chối tiếp nhận hai chuyến bay chở người di cư.

Đáp lại, Tổng thống Petro dọa áp thuế tương tự lên hàng hóa Mỹ. Căng thẳng leo thang khi Đại sứ quán Mỹ tại Colombia cũng ngừng cấp thị thực từ ngày 27 đến 31/1.

Sau đó, Washington đình chỉ các biện pháp trừng phạt, khẳng định Bogota đã thay đổi lập trường và đồng ý tiếp nhận công dân bị trục xuất. Những chuyến bay đầu tiên đưa người Colombia về nước đã hạ cánh tại Bogota ngày 28-29/1.

Tổng thống Petro nhấn mạnh, hàng trăm người hồi hương - bao gồm cả trẻ em - không phải tội phạm và sẽ không bị đối xử tệ bạc. Ông tuyên bố sẽ không cho phép người dân bị đưa về nước trong tình trạng bị còng tay.

Colombia-1738408422-9178-1738409021Xem toàn màn hình
Người di cư Colombia bị Mỹ trục xuất về đến Bogota hôm 28/1/2025 - Ảnh: AFP

Theo văn phòng Tổng thống Colombia, nước này dự kiến tiếp nhận 27.000 công dân bị Mỹ trục xuất theo các sắc lệnh được chính quyền Trump và Biden ký trong 6 tháng qua.

Kể từ khi còn trong giai đoạn tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump từng cam kết sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, đưa hàng triệu người di cư không giấy tờ về nước – trong đó chủ yếu là công dân các nước Mỹ Latin.

Bình luận