Ngày 16/9, Chính phủ Colombia thông báo sẽ ngừng mua vũ khí từ Mỹ sau khi Washington tước tư cách của quốc gia Nam Mỹ này với vai trò đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy.
Phát biểu trên đài Blu Radio, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti khẳng định từ nay Colombia sẽ không còn mua vũ khí của Mỹ.
Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được tình trạng sản xuất cocaine, khiến sản lượng tăng lên mức cao kỷ lục.
Ông Gustavo Petro từ lâu đã công khai bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump trong vấn đề trục xuất người di cư.
Trong phản ứng, Tổng thống Petro tuyên bố quân đội Colombia sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ Mỹ. Tại cuộc họp nội các, ông nhấn mạnh: “Quân đội tốt hơn hết nên mua vũ khí hoặc tự sản xuất bằng nguồn lực của mình, bởi nếu không sẽ không thể là quân đội của một quốc gia có chủ quyền.”
Từ năm 1986, Washington tiến hành đánh giá hằng năm về nỗ lực chống ma túy của khoảng 20 quốc gia sản xuất và buôn bán ma túy. Với riêng Colombia, Mỹ từng viện trợ khoảng 380 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy.


