Thông báo được đưa ra để đáp lại ban bố thiết quân luật của ông Yoon vào đêm qua, một động thái bị công đoàn chỉ trích dữ dội là vi hiến và phi dân chủ.
Cuộc đình công được công bố vào sáng sớm ngày 4/12 trong một cuộc họp báo của ban lãnh đạo KCTU.
Công đoàn đã định hình hành động của mình như một cuộc đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ, cáo buộc ông Yoon lạm quyền để duy trì quyền lực trong cái mà họ mô tả là "cuộc khủng hoảng chính trị do chính ông ta tạo ra".
KCTU cho biết, đây là lần đầu tiên sau 44 năm thiết quân luật được ban bố, gợi lại một chương đen tối trong lịch sử Hàn Quốc.
Công đoàn coi cuộc đình công là bước ngoặt trong phong trào lớn hơn nhằm khôi phục nền dân chủ, kêu gọi người dân chung tay chống lại những gì họ coi là ‘sự suy thoái mang tính chuyên quyền’ của chính quyền hiện tại.
Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch KCTU Yang Kyung-soo nhấn mạnh lập trường của công đoàn và kêu gọi trừng phạt tất cả các quan chức chính phủ liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.
KCTU hiện đang kêu gọi 1,1 triệu thành viên của mình, cũng như công chúng nói chung, tham gia một cuộc biểu tình quần chúng tại Quảng trường Gwanghwamun, một địa danh trung tâm ở Seoul.
Công đoàn cho biết, nỗ lực này sẽ phát triển thành một phong trào phản kháng toàn diện nhằm mục đích phế truất Tổng thống Yoon.


