Cộng đồng mạng "cầu nguyện cho Brussels"

(VOH) - Hàng ngàn người đã lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Bỉ sau vụ tấn công khủng bố Brussels vào ngày 22/3. Các hashtag #PrayForBelgium được cộng đồng mạng sử dụng như một công cụ để gửi bài viết, hình ảnh tưởng nhớ các nạn nhân.

Không chỉ #PrayForBelgium được nhiều người sử dụng, mà các hastag khác như #JeSuisBruxelles và #JeSuisBelge cũng được lập ra theo xu hướng hastag #JeSuisCharlie được lập ra sau cuộc tấn công Paris.

 

Trong khi đó, hashtag #IkWilHelpen (Tôi muốn giúp) lại được người dân Brussels đăng trên Twitter để cung cấp miễn phí chỗ ở cho những người bị mắc kẹt trong thành phố do sân bay đóng cửa.

Một số người đăng thông tin về việc có thể giúp bao nhiêu người lưu trú trong nhà, cũng như các thông tin về việc khi nào sẽ lái xe ra khỏi Brussels và họ có thể giúp bao nhiêu người di chuyển.

Mạng xã hội khiến con người ta gần nhau hơn. Nhất là sau các thảm họa như thế này.