Covid-19 tái bùng phát tại Châu Á: Cảnh báo các biến thể mới

VOH - Trong những tuần gần đây, một làn sóng ca nhiễm Covid-19 mới đang lan rộng khắp nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Ấn Độ và Thái Lan.

Các cơ quan y tế đã phát đi cảnh báo, đồng thời kêu gọi người dân tiêm vắc xin tăng cường để củng cố khả năng miễn dịch cộng đồng, trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại Singapore và Hồng Kông - hai trung tâm kinh tế, giao thương sôi động của khu vực, số ca nhiễm mới đã tăng mạnh.

Bộ Y tế Singapore cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các biến thể hiện tại lây lan mạnh hơn hoặc gây bệnh nặng hơn so với các đợt dịch trước. Sự gia tăng ca bệnh có thể liên quan đến việc miễn dịch cộng đồng suy giảm theo thời gian.

hong-kong-17478791153781080792148
Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc) kêu gọi người dân tiêm thêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường - Ảnh: hk01

Ấn Độ cũng ghi nhận đà tăng đáng chú ý. Tại bang Maharashtra nơi có thành phố Mumbai số ca mắc đã tăng từ 12 lên 56 chỉ trong vòng một tuần. Tổng số ca đang điều trị trên toàn quốc hiện là 257, chủ yếu tại Kerala, Maharashtra và Tamil Nadu.

Theo giới chức y tế Ấn Độ, đa số ca bệnh là nhẹ, không có dấu hiệu cho thấy tình trạng trở nặng hoặc tử vong bất thường.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bùng phát mới được cho là do biến thể JN.1 và các "biến thể con" như LF.7 và NB.1.8 – tất cả đều là nhánh phụ của biến thể Omicron BA.2.86.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp JN.1 vào nhóm “biến thể đáng quan tâm”, không phải “biến thể đáng lo ngại”, đồng thời đánh giá rủi ro với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.

Các triệu chứng phổ biến khi nhiễm JN.1 chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp trên như: sốt, sổ mũi, đau họng, đau đầu, mệt mỏi, yếu cơ, kiệt sức và rối loạn tiêu hóa nhẹ. Một số bệnh nhân còn cảm thấy buồn nôn và chán ăn kéo dài. Đa phần các trường hợp đều tự phục hồi trong vòng 4-5 ngày.

Trước diễn biến mới, các quốc gia trong khu vực đang tăng cường giám sát dịch tễ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và tránh tiếp xúc gần khi có triệu chứng nghi ngờ.

Bình luận