Covid-19 thế giới hôm nay (14/12): Vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu được phân phối tại Mỹ

(VOH) - Những lô vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã bắt đầu được vận chuyển tới nhiều bang ở Mỹ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 06 giờ ngày 14/12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 72.598.168 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.618.353 ca tử vong. Số ca bình phục là 50.838.333 ca.

Mỹ vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới, với 16.711.442 ca mắc và 306.387 ca tử vong.

Cập nhật số liệu về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới theo worldometers.info. 
Cập nhật số liệu về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới theo worldometers.info. 

Xếp thứ hai sau Mỹ là Ấn Độ với 9.884.716 ca mắc COVID-19 và 143.393 ca tử vong. Sau Ấn Độ là Brazil với 6.901.990ca mắc và 181.419 ca tử vong, Nga với 2.653.928 ca mắc và 46.941 ca tử vong, Pháp với 2.376.852 ca mắc và 57.911 ca tử vong.

Vaccine ngừa Covid-19 được phân phối tại Mỹ

VOV dẫn tin từ truyền thông Mỹ cho biết, hơn 184.000 liều vaccine được đựng trong 190 hộp đã rời cơ sở sản xuất của Pfizer trên các xe tải chở hàng. Số vaccine này dự kiến sẽ được chuyển tới các bang trên khắp nước Mỹ vào tuần tới. Pfizer cũng dự kiến sẽ tiếp tục vận chuyển thêm 390.000 liều vaccine vào ngày 14/12.

Đoàn xe tải chở những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên rời khỏi cơ sở sản xuất của Pfizer ở Kalamazoo, Michigan (Ảnh: AFP)

Theo Tướng Gustave Perna, Giám đốc điều hành chiến dịch vaccine thần tốc của chính quyền Tổng thống Trump, khoảng 636 địa điểm tại các bang ở Mỹ sẽ nhận được vaccine trong 3 ngày từ 14/12 tới 16/12.

Tiến sỹ Moncef Slaoui, người đứng đầu chiến dịch này, chính phủ Mỹ dự định chuẩn bị và phân phối 40 triệu liều vaccine từ nay cho tới cuối năm. Theo ông Slaoui, khoảng 100 triệu người ở Mỹ sẽ được tiêm phòng trong quý I/2021.

Italy triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ đầu năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranz cho biết từ tháng Một đến tháng Ba năm 2021, Italy sẽ có khoảng 10 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân và trọng tâm của chiến dịch tiêm chủng sẽ rơi vào cuối mùa Xuân 2021. Hai công ty đầu tiên dự kiến sẽ được các cơ quan quản lý "bật đèn xanh" và sẽ cung cấp vaccine cho Italy là Pfizer/BioNTech và Moderna.

Theo dự kiến, trong quý đầu tiên của năm 2021, Pfizer/BioNTech và Moderna sẽ cung cấp cho Italy theo hợp đồng lần lượt là 8.749.000 và 1.346.000 liều.

Chính phủ Italy cũng đã lên kế hoạch đặt hàng với tổng số 202.573.000 liều vaccine để cung cấp cho người dân.

 

Cập nhật số liệu về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới theo worldometers.info. 

Ảnh minh họa: Pexels 

Hàn Quốc cân nhắc nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất nhằm đối phó Covid-19

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 13/12 cảnh báo, có thể nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 và vừa trải qua 2 ngày liên tiếp chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc.

“Đây là một tình huống rất nghiêm trọng và khẩn cấp. Không thể lùi bước được nữa. Đây là thời điểm then chốt khi chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh bằng cách huy động tất cả các nguồn lực và sức mạnh của bộ máy hành chính.

Trừ khi chúng ta có thể khóa được các ổ dịch ngay vào lúc này, nếu không đã đến lúc phải xem xét việc nâng giãn cách xã hội lên mức 3, cấp độ cao nhất” - Tổng thống Moon Jae In nhấn mạnh.