Bán đảo Crimea (hiện do Nga kiểm soát sau khi sáp nhập năm 2014) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhiên liệu.
Nguyên nhân chính được cho là các cuộc tấn công liên tục bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga.
Ngày 29/9, Thống đốc do Nga bổ nhiệm tại Crimea, ông Sergei Aksyonov, đã công bố các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình hình này.

Theo Hãng tin Reuters, ông Aksyonov cho biết các tài xế ô tô ở bán đảo Crimea giờ đây sẽ bị giới hạn chỉ được mua tối đa 30 lít nhiên liệu mỗi lần tiếp xăng.
Bên cạnh việc giới hạn số lượng, ông Aksyonov cũng công bố biện pháp đóng băng giá trong 30 ngày đối với nhiều loại dầu diesel và xăng. Mục tiêu của động thái này là nhằm giảm bớt sự bất mãn của công chúng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Trong thông báo trên mạng xã hội sau cuộc họp với các nhà kinh doanh dầu, ông Aksyonov kêu gọi: "Tôi kêu gọi người dân Crimea không tích trữ xăng và tiếp nhiên liệu cho xe như bình thường."
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu không chỉ giới hạn ở Crimea. Tại thành phố Nizhny Novgorod, phía đông Matxcơva, nhiều tài xế ô tô cũng phản ánh gặp khó khăn trong việc mua nhiên liệu.
Một tài xế taxi tên Alexei cho biết anh đã ghé qua hai trạm xăng nhưng đều hết xăng loại 92 và 95, và dù xăng có về nhưng sau đó lại hết ngay.
Để đối phó với tình trạng này, Nga đã tạm thời cấm xuất khẩu xăng và đang chuẩn bị áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel đối với các thương nhân.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định những biện pháp này có thể không mang lại tác động đáng kể đến nguồn cung trong nước.
Trong khi Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga lại đang tạo ra tình trạng thiếu hụt và gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ở nhiều vùng của nước Nga, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Theo báo Telegraph (Anh), trong vòng 5 tuần qua, tại Nga, tình trạng thiếu hụt xăng dầu đã lan từ vùng Viễn Đông Nga đến thủ đô Matxcơva.
Nguyên nhân xuất phát từ loạt đòn tập kích bằng máy bay không người lái (drone) tầm xa của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa, đường ống và cảng xuất khẩu.
Có ngày công suất lọc dầu Nga giảm gần 20%, buộc Matxcơva phải cân nhắc cắt giảm sản lượng.
Đầu tháng 9, Ukraine còn đánh trúng cảng Primorsk ở vùng Leningrad - cửa ngõ xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic.
Tính từ tháng 8, ít nhất 16 trên 38 nhà máy lọc dầu Nga đã bị đánh trúng, nhiều nơi bị tấn công lặp lại để gây thiệt hại tối đa.
Kiev kỳ vọng các đòn không kích này sẽ làm suy yếu nguồn thu dầu khí - vốn chiếm 1/4 GDP và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra bàn đàm phán.


