Công ty Điện lực Havana cho biết đã nối lại điện cho khoảng 70% khách hàng tại thành phố và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng trong đêm.
Ngay khi có điện trở lại, người dân Cuba không thể kìm nén niềm vui với tiếng hò reo vang lên khắp các khu dân cư khi họ cuối cùng có thể thoát khỏi bóng tối sau hai ngày sống trong điều kiện thiếu điện.
Sự cố mất điện toàn diện bắt đầu vào tối ngày 14/3, khi một đường dây truyền tải tại trạm biến áp ở Havana bị chập tạo ra phản ứng dây chuyền khiến toàn bộ hệ thống phát điện của Cuba ngừng hoạt động. Điều này khiến phần lớn thành phố Havana, một trung tâm du lịch quan trọng và đông đúc, rơi vào tình trạng mất điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Nhiều nhà hàng phải đóng cửa, các hoạt động thương mại gần như tê liệt và đường phố chìm trong bóng tối tác động đến khoảng 2 triệu người sinh sống tại đây.

Tối muộn 16/3, hai nhà máy nhiệt điện lớn của Cuba, Felton và Antonio Guiteras hoạt động trở lại và cung cấp điện cho hòn đảo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khôi phục hệ thống điện.
Mặc dù tiến độ khôi phục được cải thiện nhưng hệ thống điện của Cuba vẫn gặp nhiều khó khăn. Các nhà máy nhiệt điện cũ kỹ của Cuba vốn lạc hậu và gặp khó khăn trong việc vận hành rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng sau khi các nguồn cung cấp dầu nhập khẩu từ Venezuela, Nga và Mexico suy giảm.
Đây không phải là lần đầu tiên Cuba phải đối mặt với tình trạng mất điện toàn diện. Sự cố này đánh dấu lần thứ tư kể từ tháng 10/2024, khi lưới điện trên toàn đảo bị sập. Trước khi sự cố này xảy ra, người dân đã phải chịu đựng tình trạng cắt điện hàng ngày có khi kéo dài lên đến 20 giờ hoặc hơn.
Mặc dù tiến trình khôi phục đang dần ổn định, nhưng chính quyền Cuba cho biết sản lượng điện mới chỉ đạt khoảng 1/3 so với nhu cầu trung bình hàng ngày khiến nhiều khu vực vẫn chưa có điện.
Các trường học ở một số tỉnh bao gồm Pinar del Rio, Artemisa và Mayabeque phải đóng cửa cho đến ngày 18/3 để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh.
Chính quyền Cuba đổ lỗi cho tình trạng khủng hoảng lưới điện ngày càng trầm trọng là do các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ thời Chiến tranh lạnh, cùng với các biện pháp trừng phạt mới được áp dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Để đối phó với tình hình này, Cuba đang nỗ lực phát triển các trang trại điện mặt trời lớn với sự hỗ trợ từ Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện cũ.