Theo CNN, nhiều tổng thống và thủ tướng các nước châu Âu phải hủy bỏ lịch trình để vội vã đến Washington tham gia cuộc đàm phán khẩn cấp. Các quan chức châu Âu cho biết quyết định đến Washington vào phút chót phản ánh mong muốn liên kết với ông Trump để chấm dứt xung đột, đồng thời tránh nguy cơ bị gạt ra ngoài lề.
Vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là trọng tâm tại Nhà Trắng. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky muốn biết ông Trump sẽ cam kết sử dụng nguồn lực nào để bảo vệ Ukraine một khi thỏa thuận hòa bình tiềm năng được ký, cũng như ngăn Nga tập hợp lực lượng để tiếp tục các cuộc tấn công mới.
Trong hội đàm tại Phòng Bầu dục, ông Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ vào Ukraine để duy trì hòa bình – diễn biến có thể khiến ông Zelensky dễ chấp nhận các khía cạnh khác của thỏa thuận.
Ông Trump nói vấn đề “bên nào đảm nhận trách nhiệm gì” sẽ được bàn với lãnh đạo châu Âu. Ông khẳng định: “Tổng thống Putin đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là một trong những điểm chính mà chúng ta cần xem xét”. Trên Truth Social tối 18/8, ông thông báo sự bảo đảm an ninh cho Ukraine “sẽ do châu Âu đảm nhận với sự phối hợp của Mỹ”.
Mặc dù tuyên bố châu Âu sẽ dẫn đầu, nhưng việc ông Trump cởi mở trong khả năng để quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine cho thấy sự thay đổi lập trường. Ông từng tranh cử với lời hứa tránh đưa quân đội Mỹ vào xung đột nước ngoài.
Một mục tiêu khác là thuyết phục Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin tham gia đàm phán ba bên. Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta có thể có hoặc không có một cuộc gặp ba bên. Nếu không có, thì cuộc chiến sẽ tiếp diễn. Trái lại, nếu có, khả năng cao chấm dứt xung đột”. Ông lưu ý: “Tôi nghĩ vấn đề là khi nào, chứ không phải liệu có hay không”. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu Tổng thống Putin có đồng ý hay không.
Sự đảo ngược quan điểm về lệnh ngừng bắn cũng gây chú ý. Trước hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tuần trước, ông Trump nhấn mạnh mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nhưng sau khi rời Alaska, ông cho rằng lệnh ngừng bắn có thể không còn cần thiết và muốn chuyển sang đàm phán thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Sự thay đổi này khiến các nước châu Âu bất ngờ, bởi họ từng thống nhất rằng lệnh ngừng bắn là mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 18/8, ông Trump khẳng định ông đã điều chỉnh quan điểm dựa trên tình hình thực tế.
Bầu không khí tại Nhà Trắng được cho là tích cực hơn nhiều so với cuộc gặp căng thẳng hồi tháng 2/2025. Ông Zelensky liên tục cảm ơn và khen ngợi nỗ lực của phía Mỹ, đồng thời mặc âu phục thay vì trang phục quân sự như trước. Hai bên còn trao đổi những câu bông đùa nhẹ nhàng. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng thống Mỹ Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff.


