Bà Kim hiện đang đối mặt với một loạt các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm thao túng cổ phiếu, can thiệp bầu cử và nhận hối lộ.
Với quyết định này, bà Kim và chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã trở thành cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ cùng lúc.
Hiện bà Kim đã được đưa đến Trung tâm giam giữ phía Nam Seoul, nơi cựu Tổng thống Yoon cũng đang bị giam giữ.
Lý do chính Tòa án quận trung tâm Seoul ban hành lệnh bắt giữ là lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy bằng chứng. Yêu cầu bắt giữ được đưa ra từ tuần trước bởi nhóm cố vấn đặc biệt của công tố viên Min Joong-ki, sau khi họ điều tra 16 cáo buộc hình sự khác nhau nhắm vào cựu Đệ nhất phu nhân.
Trong số các cáo buộc, ba tội danh chính trong lệnh bắt giữ bao gồm:
Thao túng cổ phiếu: Bà Kim bị cáo buộc tham gia vào việc thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý xe BMW tại Hàn Quốc, từ năm 2009 đến 2012.
Can thiệp bầu cử: Cựu Đệ nhất phu nhân được cho là đã can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội năm 2022 và tổng tuyển cử năm 2024.
Nhận hối lộ: Bà Kim cũng bị nghi ngờ đã nhận các món quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư để đổi lấy các ưu đãi kinh doanh.
Mặc dù trong phiên điều trần, luật sư của bà Kim lập luận rằng bà đã hợp tác và có sức khỏe không tốt, nhưng các công tố viên vẫn nhấn mạnh về rủi ro tiêu hủy bằng chứng. Trong quá trình thẩm vấn, bà Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc, dù trước đó bà từng xin lỗi công chúng và tự gọi mình là "kẻ vô danh" đã gây ra lo ngại.
Ngoài ba cáo buộc trên, bà Kim còn đang bị điều tra về các nghi vấn liên quan đến một dự án đường cao tốc và ưu đãi trong một dự án xây dựng căn hộ


