
Nhà Trắng - Ảnh: THX/TTXVN
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 16/8, bà Marjorie Taylor Greene, người từng là một đồng minh nổi bật của phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), tuyên bố các quan chức tại Washington đang thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tiếp tục leo thang.
Theo bà Greene, vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân đã được đề cập trong các cuộc họp hoạch định chiến lược, nhưng không nêu danh tính những người tham gia cũng như không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.
Bà Greene viết: “Họ đang thảo luận việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Iran trong các cuộc họp chiến lược. Tôi không suy đoán, tôi biết điều đó. Và đó là điều hoàn toàn xấu xa”.
Bà Greene cho rằng Washington đang cân nhắc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột.
Bà Greene cảnh báo một động thái như vậy có thể gây ra một “thảm họa hủy diệt hạt nhân” và kéo thế giới vào một cuộc chiến có quy mô lớn hơn rất nhiều.
Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 17/8, Nhà Trắng chưa công khai xác nhận rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy đang diễn ra.
RT cho biết thêm bà Greene gần đây ngày càng chỉ trích Tổng thống Trump về cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran, khiến bà rơi vào thế đối lập với phong trào chính trị mà trước đây bà từng có quan hệ rất gần gũi.
Cảnh báo của bà Greene được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Washington đang cân nhắc những bước leo thang tiếp theo trong cuộc xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng - Ảnh: THX/TTXVN
Tháng trước, báo The Washington Post đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến rộng lớn hơn, trong khi Lầu Năm Góc được cho là đã xem xét một chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm chiếm giữ lượng uranium làm giàu của Iran.
Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2 với việc Washington và Tel Aviv cáo buộc Tehran đang ở sát ngưỡng chế tạo bom hạt nhân.
Cáo buộc này được đưa ra mặc dù tình báo Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết không có bằng chứng về một chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực, sau đó hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Washington và Israel tiếp tục yêu cầu Iran thực hiện “làm giàu bằng 0” (zero enrichment) và loại bỏ kho uranium đã được làm giàu của nước này.
Tehran bác bỏ những yêu cầu này, khẳng định chương trình hạt nhân của Iran phục vụ mục đích hòa bình và việc làm giàu uranium là một quyền chủ quyền của nước này.
Đồng thời, Iran cảnh báo rằng nước này có thể nâng mức làm giàu uranium lên cấp độ sử dụng cho vũ khí nếu tiếp tục bị tấn công, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran chưa đưa ra quyết định chế tạo bom hạt nhân.
(Nguồn: TTXVN)

